Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Thứ tư, 14/04/2021 15:07
(ĐCSVN) - Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, nắng nóng gay gắt nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang vẫn ngày đêm kiên trì bám trụ tại các tổ chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới.
leftcenterrightdel

 Cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh từ tuyến đầu biên giới.

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi nhập cảnh trái phép

Biên giới An Giang dài gần 100 km, có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu chính, 01 cửa khẩu phụ, với địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, hệ thống sông, kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới, cư dân sinh sống sát biên giới. Điều kiện địa hình, phân bố dân cư vì thế cũng gây khó khăn cho công tác chốt chặn, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, nhất là công tác phòng, chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Hiện nay đang vào mùa khô nên công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới lại khó khăn hơn bội phần.

Bên cạnh đó, hiện tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia diễn biến hết sức phức tạp, khó kiểm soát, khi số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tăng lên; điều kiện y tế của nước bạn cũng hạn chế. Do vậy, Việt Kiều Campuchia có tâm lý lo sợ lây nhiễm dịch bệnh và tìm cách quay trở lại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang cho biết: “Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài, nhất là tình hình dịch tại Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã coi công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Bộ Chỉ huy đã triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ biên giới. Để dịch bệnh không xâm nhập qua biên giới thì biện pháp mấu chốt nhất chính là phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước tiên cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều phương pháp. Vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện có người lạ hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho trưởng ấp (khóm), y tế ấp (khóm), chính quyền địa phương và đồn Biên phòng; không tiếp tay, đưa đón người ở Campuchia hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp; không tự ý qua lại biên giới khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; không tham gia, bao che, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác; khai báo cho chính quyền, cơ quan chức năng và BĐBP khi phát hiện các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Các đơn vị còn tổ chức vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, qua đó đã vận động được hơn 33.000 hộ dân ký cam kết.

Dưới tiết trời oi bức, nắng hầm hập, gió táp phần phật, Thiếu tá Nguyễn Trương Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn vẫn rảo bước đến từng Chốt phòng, chống dịch COVID-19 để kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Phong cho biết: “Thời tiết vùng biên giới thay đổi thất thường, địa hình là đồng ruộng, lại nhiều sông, rạch tiếp giáp biên giới, đâu đâu cũng có thể qua lại một cách dễ dàng, nên công tác tuần tra, kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn nhất là vào ban đêm.

leftcenterrightdel

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ngăn chặn 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định nêu cao trách nhiệm kiên trì bám trụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới”. Thiếu tá Phong cho biết thêm, bản thân anh và cán bộ, chiến sĩ nhiều đêm mất ngủ vì phải phòng, chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhiều đối tượng cực kỳ manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống người thi hành công vụ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

Để thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch, BĐBP An Giang bên cạnh tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho cư dân hai bên biên giới không xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực cung cấp thông tin, tố giác, giúp BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã xử lý nghiêm minh những đối tượng chỉ vì hám lợi trước mắt đã tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, vừa vi phạm pháp luật vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng đã bị phát luật xử lý nghiêm.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, đường tắt, đường bộ, đường thủy. Ngoài 08 trạm kiểm soát cửa khẩu, kiểm soát biên phòng cố định, đơn vị đã triển khai 187 chốt phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện công tác kiểm soát, chốt chặn biên giới nghiêm ngặt, phân công tuần tra liên tục 24/24 tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, đường tắt, đường bộ và đường thủynhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trong quý I năm 2021, BĐBP tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 389 vụ/634 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Điển hình, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 11/2 (nhằm 30 tết), tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện 04 thanh niên đang bơi qua sông từ bờ Campuchia để nhập cảnh trái phép vào nội địa Việt Nam qua khu vực đồn quản lý. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ thành công 04 thanh niên này.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Long Bình tuần tra, kiểm soát trên sông Bình Ghi.

Hay vụ việc diễn ra vào khoảng 17h30 ngày 20/3, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam (trong đó có 08 trẻ em dưới 16 tuổi). Toàn bộ 61 người này đều là người dân tộc Chăm, có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nhóm người này xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia nên những người này nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.

Thời gian tới, nhận định tình hình tuyến biên giới của tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ của các tỉnh tham gia phòng, chống, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy quan tâm động viên cán bộ, chiến sĩ xác định rõ vai trò, trách nhiệm tham gia chốt chặn ở những vị trí trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Dưới thời tiết nắng nóng oi bức và điều kiện sinh hoạt kham khổ, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang vẫn kiên trì bám trụ, túc trực trên biên giới, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên biên giới. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm vượt qua khó khăn, gian khổ cùng với các lực lượng chức năng và nhân dân chốt chặn trên biên giới phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân./.

Bài, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực