Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thứ tư, 27/07/2022 13:40
(ĐCSVN) - Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn chú ý quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang trao quà của Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng cho mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài, ngụ ấp Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực.

Đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang đã trực tiếp đến trao quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Tịnh Biên, động viên các Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, bảo ban con, cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang đã vận động nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, thăm, tặng quà cho 3 bà mẹ Việt Nam Anh hùng khu vực biên giới và nhiều thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Nhân dịp này, cán bộ, chỉ huy, sĩ quan, chiến sĩ các đồn, trạm Biên phòng của tỉnh An Giang đều tích cực phối hợp tham gia cùng với lực lượng Đoàn viên Thanh niên tại các địa phương nơi đóng quân tiến hành quét dọn, tu sửa, tôn tạo, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, các bia tưởng niệm, các địa chỉ di tích cách mạng, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trong năm 2022, toàn thể cán bộ, chỉ huy, sỹ quan, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã quyên góp được hơn 172 triệu đồng “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”, trong đó đã thăm, khám bệnh và tặng quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở khu vực biên giới và nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các đội tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền được 28 buổi với 1.681 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới dự nghe về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ; các chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với gia định liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.../. 

Tin và ảnh: Trọng Hà (Bộ đội Biên phòng An Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực