Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quyết tâm không để dịch lây lan qua biên giới

Thứ hai, 10/08/2020 09:37
(ĐCSVN) - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quản lý và bảo vệ chặt chẽ biên giới, duy trì 100% quân số thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ ở các chốt chặn trên biên giới.

Cùng với đó, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt tinh thần, nhiệm vụ được giao, hiện chưa phát hiện trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Bộ đội Biên phòng, cán bộ chiến sỹ nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn khi cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.  

Theo Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp tục quản lý chặt chẽ biên giới, kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng sớm phát hiện nguồn lây, cách ly kịp thời, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới.

Gắn trách nhiệm người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID, cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội, cũng như đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt tại chốt cho cán bộ, chiến sĩ trong mùa mưa và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi quân nhân với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”…

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tuần tra khu vực biên giới. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Ngay sau khi tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ca dương tính đầu tiên với COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng địa phương này đã tổ chức cuộc họp để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu toàn cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Không tụ tập đông người, thực hiện giữ khoảng cách khi tiếp xúc, tạm dừng nghỉ phép, nghỉ tranh thủ; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, kiểm tra đo thân nhiệt đối với cán bộ, chiến sĩ, vệ sinh doanh trại đảm bảo sạch sẽ, tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức, kiến thức phòng, chống dịch COVID-19; không bi quan, hoang mang trước dịch bệnh…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 16 giờ ngày 26/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, siết chặt công tác quản lý địa bàn; thông tin tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tiếp tay, bao che, đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép; tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, kiên cố hóa các tổ, chốt ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch lâu dài…

Được biết, tính đến chiều 9/8, tỉnh Đắk Lắk đã có 120 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh và người trở về từ vùng dịch có kết xét nghiệm lần 2 âm tính với Sars-CoV-2./..

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực