Bộ đội Biên phòng Gia Lai chung sức giúp dân

Thứ hai, 21/12/2020 10:33
(ĐCSVN) – Phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" như thôi thúc các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai vượt mọi gian khó, xây dựng, phát triển biên cương ngày càng giàu mạnh, trong đó có dấu ấn nổi bật là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội giúp dân hiệu quả.
leftcenterrightdel
Cán bộ biên phòng đồn Lệ Thanh vận động bà con người dân tộc Jrai (xã Ia Dom) giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Văn Chiến) 

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai còn chú trọng công tác an sinh xã hội cho người dân vùng biên giới. Để làm tốt cả 2 nhiệm vụ này, BĐBP thường xuyên ra quân, giúp dân yên tâm, ổn định cuộc sống, đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới, qua đó nêu cao tinh thần tương trợ giữa quân và dân nơi "phên dậu" Tổ quốc. Người dân vùng biên ổn định cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Vùng biên, với đặc thù là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, BĐBP tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng các ngành liên quan mở nhiều lớp hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó từng bước chuyển biến tư tưởng ỷ lại, khuyến khích người dân tự chủ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa dịch vụ theo cơ chế thị trường, xây dựng thôn, làng biên giới ngày một ổn định.

Đại tá Trần Tiến Hải, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai tâm sự, trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp giúp dân trên vùng biên giới, có một điểm sáng được đánh giá cao, thiết thực và hiệu quả, đó là cán bộ, chiến sỹ BĐBP vận động, hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện một số mô hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức xưa cũ của bà con, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên khu vực biên giới.

Có thể kể đến một số mô hình nổi bật như mô hình “Trình diễn lúa nước” tại địa bàn xã Ia Mơ mà trước đây bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ chỉ sản xuất lúa trên nương rẫy. Diện tích trình diễn ban đầu là gần 5,5 héc-ta với chỉ một số ít hộ tham gia, đến nay đã nhân rộng ra 415 hộ canh tác lúa nước theo mô hình của BĐBP với diện tích 270 héc-ta; mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã nhận nuôi 11 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới, bố trí một phòng riêng tại đội công tác địa bàn của các đồn biên phòng, sắp xếp chỗ ở, góc học tập riêng, trang bị đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết cho các cháu, phân công cán bộ trực tiếp chăm sóc, kèm cặp, hướng dẫn các cháu học tập, rèn luyện, hỗ trợ 11 xe đạp, nơi ăn ở, học tập..., hằng tháng hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng. Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh triển khai mô hình “Bếp ăn tình thương” từ tháng 6/2012, thường xuyên giúp từ 14 đến 16 cháu học sinh nghèo xa điểm trường là người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tới trường; chương trình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 50 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 cháu là người Campuchia với số tiền hỗ trợ 500.000/cháu/tháng và 1 cháu ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai mỗi tháng 800.000 đồng, tất cả kinh phí đều trích từ tiền lương đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai. Hằng năm, vào dịp khai giảng năm học mới, BĐBP tặng gần 1.000 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Bò giống cho người nghèo” đã tổ chức trao tặng 38 con bò cho 38 hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 525 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai và các ngành, địa phương vận động hàng trăm đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tiền trên 6,3 tỷ đồng để xây dựng 147 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nhà nghĩa tình Trường Sơn”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đoàn kết - hữu nghị” và 18 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” giúp người nghèo, quân và dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vận động được hơn 2,5 tỷ đồng giúp chị em phụ nữ khu vực biên giới có vốn sản xuất, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Đại tá Trần Tiến Hải, những kết quả của lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai chung sức giúp bà con đồng bào biên giới trong nhiều năm qua đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo mới, khởi sắc trên những vùng quê biên giới của Tổ quốc. Bằng cả tình thương và trách nhiệm, BĐBP đã giúp bà con các dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn và họ rất biết ơn bộ đội, biết ơn Đảng, Nhà nước ta. Từ những kết quả trên, trong suốt những năm qua, đặc biệt từ năm 2010 đến nay, BĐBP tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Qua đó tạo được niềm tin yêu, quý mến của nhân dân đối với BĐBP; xây dựng hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sáng mãi trong lòng Nhân dân; xứng đáng với danh hiệu hai lần “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” mà Đảng, Nhà nước phong tặng./.

Khánh Lan - Nguyễn Văn Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực