Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

Chủ nhật, 09/05/2021 16:26
(ĐCSVN) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An luôn nêu cao sự chủ động, có phương án xử lý các tình huống; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của đồng bào dân tộc vùng biên, tạo lá chắn vững chắc, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng từ tuyến biên giới được cọi là nhiệm vụ quan trọng trong suốt hơn 1 năm qua. Để kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, chỉ riêng lực lượng Biên phòng sẽ là rất khó khăn nếu thiếu sự vào cuộc cả hệ thống chính trị. Để công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả tốt, tỉnh Nghệ An đã huy động được sức mạnh của nhiều lực lượng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên khu vực biên giới; trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong công tác này.

leftcenterrightdel

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuần tra, kiểm soát trong đêm các khu vực biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Thiếu tá Hoàng Thế Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để nâng tình hình sẵn sàng chiến đấu cao hơn; tăng cường quản lý, khép kín đường biên giới 24/24, phòng chống tối đa nhất tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Ngoài việc triển khai 3 tổ chốt cố định, Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn thường xuyên phối hợp với công an, dân quân địa phương tuần tra trên tuyến biên giới sông Nậm Nơn - danh giới giữa Việt Nam và nước bạn Lào, tại đây nhiều vụ nhập cảnh trái phép bằng đường sông đã được ngăn chặn kịp thời.

Được biết, mới đây gần 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An được tăng cường cho các tổ, chốt tham gia phòng chống dịch COVID-19; việc tăng cường giúp sức cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch quản lý chặt chẽ hơn nữa đường biên, kịp thời phát hiện những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. “Đợt tăng cường này có ý nghĩa rất thiết thực, để làm tốt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở và tăng cường tuần suất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới” - Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19 

Bám sát địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng đã đến từng thôn, bản tuyên truyền, vận động nâng cao nhập thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, vai trò của già làng, trưởng bản được phát huy hiệu quả trong tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát hiện 5 vụ với 11 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trong đó hơn 50% số vụ xuất nhập cảnh trái phép mà đơn vị phát hiện được nhờ nguồn tin từ dân bản cung cấp.

Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chưa xác định được thời điểm chấm dứt, nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới rất cao. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An luôn nêu cao sự chủ động, có phương án xử lý các tình huống; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của đồng bào dân tộc vùng biên, tạo lá chắn vững chắc, góp phần ngăn chặn dịch bệnh./.

Bài, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực