Bộ Quốc phòng hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ ba, 03/11/2020 17:21
(ĐCSVN) - Trong 3 ngày từ 1-3/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần dẫn đầu đã đến trao hỗ trợ, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, phun thuốc khử trùng vệ sinh phòng dịch; kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của các đơn vị, địa phương trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Theo đó, đoàn công tác đã hỗ trợ, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, phun thuốc khử trùng vệ sinh phòng dịch; kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của các đơn vị, địa phương: Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Sư đoàn 968, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị.

Đoàn công tác chia 2 tổ: Tổ 1 gồm các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 4, Đội Y học dự phòng Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ tại huyện Quảng Ninh. Tổ 2 gồm các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 354/Tổng cục Hậu cần, Bệnh viện Quân y 268, Đội Y học dự phòng Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ tại huyện Lệ Thủy.

Cấp thuốc cho người dân huyện Quảng Ninh (ảnh trái) và phun hóa chất khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (ảnh phải).

Lệ Thủy và Quảng Ninh là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Từ 8-12/10/2020, nước lũ lên nhanh và bất ngờ, cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1979 là 0,97m, làm hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 2-3m, đến nay nước lũ vẫn chưa rút, nhiều công trình cơ sở hạ tầng ngâm trong nước lũ lâu ngày đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đời sống người dân rất khó khăn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo hai huyện thì khó khăn và cấp bách nhất hiện nay đó là nguy cơ dịch bệnh bùng phát, ô nhiễm môi trường sau lũ. Những bệnh người dân hay gặp hiện nay là: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…

 Nắm bắt tình hình đó, đợt này Tổng cục Hậu cần hỗ trợ các địa phương 1.000 đôi dép quân nhu, hơn 1.000 bộ quần áo bảo hộ các loại; khám bệnh, cấp phát số thuốc cho 1.000 người dân; các dung dịch, hóa chất khử khẩn như: Cloramin B, Aquatas… với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, các tổ quân y tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho người dân; tổ chức phun thuốc khử khuẩn nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi... nhằm sớm trả lại môi trường, nguồn nước sạch cho bà con vùng bị ngập lụt.

 Tại các đơn vị: Đoàn KT-QP 337, Sư đoàn 968, Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo và trực tiếp kiểm tra mức độ thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, Đoàn KT-QP 337 sau khi ổn định nơi ở mới để đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đang tích cực, nỗ lực triển khai các biện pháp tổng dọn doanh trại, vệ sinh môi trường, từng bước ổn định mọi mặt đơn vị, nhất là về tình hình tư tưởng, kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của bộ đội. Sư đoàn 968 cùng với duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ tại đơn vị đã kịp thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đối với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động tăng cường ứng phó với mưa lũ; phối hợp với Bộ đội Biên phòng nắm và kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú bão an toàn; huy động 350 cán bộ, chiến sĩ, hơn 3.000 dân quân, 43 phương tiện các loại tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức trang trọng Lễ tang các đồng chí hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

 Thay mặt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng gửi lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc tới Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 337; gia đình các cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh khi tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả bước đầu tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ của các đơn vị, nhất là đã phát huy tối đa hiệu quả “4 tại chỗ”.

 Thời gian tới, đoàn công tác Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng chống thiên tai, có biện pháp khôi phục, duy trì khả năng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, kịp thời bổ sung vật chất, phương tiện phòng chống lụt bão, tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết, nhất là cơn bão số 10 dự kiến sẽ ảnh hưởng các tỉnh miền Trung, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tích cực, nỗ lực giúp dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực