Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phía Nam

Thứ hai, 19/07/2021 19:15
(ĐCSVN) - Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”, kích hoạt phòng chống dịch ở mức độ cao nhất.

Ngày 19/7, Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID -19 Bộ Quốc phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phía Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 Các đại biểu dự Hội nghị

Theo Báo cáo của Tổng cục Hậu cần, đến nay, số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội, các đơn vị tại phía Nam đã kịp thời phát hiện các ca lây nhiễm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly, ngăn chặn không để dịch lan rộng. Trên địa bàn Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai gần 60 điểm cách ly do Quân đội quản lý với hơn 12 nghìn giường; tham gia quản lý 302 điểm cách ly dân sự với trên 82 nghìn giường; thành lập  68 tổ đội cơ động phòng chống dịch, 8 tổ chuyên khoa, 60 tổ truy vết COVID-19, hơn 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm; các đơn vị phía Nam có trên 93 tổ tiêm vắc xin COVID-19, có 37 tổ hồi sức bảo đảm cho tiêm vắc xin. Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19 quy mô 400 giường; triển khai Bệnh viện dã chiến số 5A quy mô 500 giường đến 800 giường tại Sư đoàn 317; thành lập Trung tâm điều trị COVID-19 nặng và vừa 200 giường thuộc bệnh viện Quân y 175 và sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến số 5B khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Từ ngày 4/7, Bộ Quốc phòng đã tăng cường và điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân y chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phòng chống dịch.

 Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì Hội nghị

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”, kích hoạt phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, tổ chức truy vết thần tốc các trường hợp nhiễm COVID-19. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Sở Y tế TP tổ chức các hoạt động điều hành chiến dịch tiêm vắc xin, nâng cấp hệ thống kho và xe vận tải để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin đến các địa phương và các điểm tiêm chủng; triển khai kế hoạch tiêm vắc xin trong toàn quân đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cao nhất; đồng thời tiếp tục thực hiện kiểm soát biên giới ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly tập trung công dân và phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực