Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

Thứ năm, 11/11/2021 22:53
(ĐCSVN) - Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát kế hoạch phòng, chống dịch, sẵn sàng triển khai hỗ trợ địa phương nơi đóng quân khi dịch bùng phát.

Chiều 11/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nghiêm quy định 5K trong sinh hoạt, học tập và công tác; chủ động phòng, chống dịch lây nhiễm từ bên ngoài; quản lý, cách ly chặt chẽ người đi về từ vùng dịch; bảo đảm công tác phòng, chống lây nhiễm cho lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

 Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Bằng)

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trên các địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch.

Cùng với đó, tập trung rà soát kế hoạch phòng, chống dịch, huấn luyện bổ sung, kiện toàn lực lượng, bổ sung trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư quân y, củng cố cơ sở vật chất, trang bị cho các khu cách ly tập trung; sẵn sàng triển khai hỗ trợ địa phương nơi đóng quân khi dịch bùng phát.

Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cùng địa phương triển khai phòng, chống dịch. Đối với các bệnh viện Quân đội cần tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, bổ sung thuốc cấp cứu, thuốc điều trị, ô-xy và vật tư tiêu hao; sẵn sàng tiếp nhận và điều trị hiệu quả bệnh nhân COVID-19, hạn chế các ca bệnh chuyển nặng và tử vong; duy trì, thực hiện tốt việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân đến khám, điều trị, phòng, chống lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, toàn quân đã quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều công điện, chỉ thị, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị, cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống dịch cho các địa phương có dịch bùng phát; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương…

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”; thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) để điều chỉnh hình thức, nội dung huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Toàn quân đã thành lập hơn 1.500 tổ lấy mẫu xét nghiệm, trên 300 tổ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và 91 tổ hồi sức cấp cứu; triển khai các đợt tiêm vắc xin trong toàn quân. Ngoài ra, Quân đội đã tích cực hỗ trợ giúp TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch; tham gia hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực