Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tháng 2/2021

Thứ ba, 02/02/2021 20:05
(ĐCSVN) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tập trung chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết đầy đủ, chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1/2021. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những nỗ lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân; đồng thời nhấn mạnh, trong tháng 1/2021, toàn quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ; nhất là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội; tổ chức chu đáo gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020 và phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phục vụ Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội, tham gia các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng dịch COVID-19 xâm nhập từ biên giới…

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị. 

Nhấn mạnh những nét chính của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tháng 2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chú ý duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường kiểm soát quân sự, kiểm tra phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông trong dịp Tết.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tổ, chốt biên cương cần tập trung chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết đầy đủ, chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao… Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai hiệu quả, không để việc đón Tết ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, toàn quân quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch trong đơn vị, đồng thời tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là tại các địa phương có dịch; chuẩn bị và phục vụ tốt khu cách ly; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng. Bộ đội Biên phòng duy trì hiệu quả các tổ, chốt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm… Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức cho bộ đội đón Tết đầy đủ, chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ khác bảo đảm phù hợp với tình hình dịch COVID-19…

Chúc mừng các đồng chí cán bộ Quân đội vừa được Đại hội XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, việc các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bầu 23 đồng chí cán bộ Quân đội vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao; sau đó Ban Chấp hành Trung ương bầu 2 đồng chí cán bộ Quân đội vào Bộ Chính trị, một đồng chí cán bộ Quân đội vào Ban Bí thư, đã khẳng định uy tín của Quân đội ta, của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân đội và cá nhân các đồng chí cán bộ Quân đội đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc các đồng chí cán bộ Quân đội vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực