Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia tổ chức SEA Games 32

Thứ ba, 15/11/2022 15:38
(ĐCSVN) - Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nhấn mạnh việc tổ chức thành công SEA Games 32 sẽ góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Campuchia; Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia trong đồng hành cùng Chính phủ Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32.

Sáng 15/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Khim Bunsong, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng thể thao quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

 Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng chào mừng Đại tướng Khim Bunsong sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nhấn mạnh việc tổ chức thành công SEA Games 32 sẽ góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Campuchia. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng cho biết trong thời bình hiện nay, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam còn tham gia tích cực vào các lĩnh vực văn hóa, thể thao của cả nước. Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng đóng góp quan trọng vào thành công của SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua tại Việt Nam.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã cử đoàn cấp cao do Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn sang tham dự ACAMM-23.  Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận tinh thần tập luyện và thi đấu nghiêm túc, trách nhiệm của các vận động viên Campuchia tại AARM-30, tin tưởng đây là những lần cọ xát, thi đấu thực tiễn quan trọng để các vận động viên đạt thành tích tốt khi Campuchia đăng cai SEA Games 32 vào năm 2023. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng khẳng định Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia trong đồng hành cùng Chính phủ Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32.

Quang cảnh cuộc Hội đàm.

Đại tướng Khim Bunsong chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31; cảm ơn Ban tổ chức SEA Games 31 cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ đoàn thể thao Campuchia, trong đó có các vận động viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia, tại SEA Games 31, nhất là về luyện tập và thi đấu.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức SEA Games cũng như những nội dung mà Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực thể dục, thể thao trong bối cảnh Campuchia sẽ là chủ nhà SEA Games 32 vào năm 2023./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực