Bộ Tham mưu Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Thứ ba, 05/07/2022 19:10
(ĐCSVN) - Ngày 5/7/2022, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.(Ảnh Hoàng Trung)

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ Tham mưu, các cấp ủy, chi bộ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2022 của Bộ Quốc phòng và Quân khu; chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra; giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Phối hợp tham mưu, xây dựng hệ thống văn kiện, chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan làm công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập Tác chiến chiến lược Miền Trung do Bộ tổ chức; tỉnh Hà Tĩnh diễn tập phòng chống cháy rừng; tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định tổ chức, biên chế theo đúng quy định; Công tác tuyển quân năm 2022 chất lượng tốt hơn so với năm 2021; Chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo theo đúng kế hoạch bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tham gia hội thi do Bộ quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao. Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện dân quan tự vệ, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt kết quả tốt.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh Hoàng Trung). 

Công tác nội bộ được thực hiện chặt chẽ, nhất là duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn; huấn luyện đúng kế hoạch, chặt chẽ, an toàn. Các đơn vị làm nhiệm vụ A2, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động khi có lệnh; tổ chức kiểm soát quân sự, duy trì tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn cơ quan Quân khu. Duy trì nghiêm nền nếp, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong các cơ quan, đơn vị và địa bàn đóng quân; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Bảo đảm đầy đủ vật chất Hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất; Đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất chăn nuôi, quân số khoẻ đạt 99,45%. Bảo đảm tốt kỹ thuật, xe máy cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; tiếp nhận và cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định...

Tại Hội nghị các đại biểu tham luận nêu lên những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất những biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu cấp ủy, chi bộ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tham mưu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu kỹ nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Quân khu, Đảng uy Bộ Tham mưu. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ  trong nắm, dự báo, đánh giá tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Chủ động tham mưu, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống đại dịch COVID-19. Chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo cho các đối tượng. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ các cuộc diễn tập; tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp Quân khu cấp Bộ đạt kết quả cao... hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực