Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Ca - na - đa điện đàm

Thứ năm, 06/05/2021 11:47
(ĐCSVN) - Hai Bộ trưởng thống nhất, thời gian tới tiếp tục triển khai hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, phù hợp với Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình, an ninh biển và nghiên cứu khả năng hợp tác về quân y trong phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điện đàm với ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Quốc phòng Ca-na-đa.

Thượng tướng Phan Văn Giang điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ca-na-đa 

Tại cuộc điện đàm hai Bộ trưởng cùng nhau đánh giá về sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ca-na-đa trong 48 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục, phù hợp với quan hệ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đi vào thực chất, hai bên đã triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình và an ninh biển.

Ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Quốc phòng Ca-na-đa chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang trên cương vị mới, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN; vai trò của ASEAN trong dẫn dắt và thúc đẩy thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh đa phương trong khu vực, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng với các nước đối tác như Hội nghị ADMM+, Ca-na-đa mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ làm cầu nối để tham gia vào cơ chế hợp tác ADMM+. Đánh giá cao Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai các biện pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn ông Harjit Singh Sajjan đã có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, hai quân đội và có lời chúc mừng nhân dịp được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; chia sẻ với những khó khăn mà Ca-na-da đang phải đối mặt trong đại dịch COVID-19. Khẳng định, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ, đóng góp vào hòa bình chung của thế giới và khu vực. Đánh giá cao vai trò của Ca-na-đa trên thế giới và khu vực, mong muốn tăng cường quan hệ với Ca-na-đa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Hai Bộ trưởng thống nhất, thời gian tới tiếp tục triển khai hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, phù hợp với Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình, an ninh biển; nghiên cứu khả năng hợp tác về quân y trong phòng chống dịch COVID-19. Tin tưởng quan hệ quốc phòng hai nước thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, phù hợp với lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, phát triển chung ở khu vực và thế giới./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực