Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, động viên nhân dân vùng lũ

Thứ sáu, 07/10/2022 08:48
(ĐCSVN) - Với tinh thần tri ân, tình cảm, trách nhiệm, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết định hỗ trợ, trao tặng nhân dân huyện Kỳ Sơn 50 suất quà cho 50 gia đình thiệt hại nặng, với số tiền 100 triệu đồng và 10 tấn gạo.

Ngày 6/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhân dân bị thiệt hại bởi lũ quét tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chia sẻ với những mất mát, tổn thất, khó khăn mà chính quyền, nhân dân huyện Kỳ Sơn phải gánh chịu do lũ quét gây ra.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhấn mạnh, ngay khi nhận được báo cáo, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An huy động tối đa quân số, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn. Với tinh thần tri ân, tình cảm, trách nhiệm, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết định hỗ trợ, trao tặng nhân dân huyện Kỳ Sơn 50 suất quà cho 50 gia đình thiệt hại nặng, với số tiền 100 triệu đồng và 10 tấn gạo. Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn chia sẻ để bà con sớm vượt qua khó khăn. Đồng chí Phó tư lệnh BĐBP cũng đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trao tận tay tất cả số quà, hàng hóa đến nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc (thứ 3 từ trái sang) động viên nhân dân vùng lũ quét bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Ảnh: Viết Lam 

Thiếu tướng Lê Văn Phúc cùng đoàn công tác đã xuống địa bàn bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ để thăm hỏi, động viên, trực tiếp trao tặng quà cho 15 gia đình bị thiệt hại nặng. Tại đây, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đã động viên bà con cố gắng ổn định tinh thần, bắt tay cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, trận lũ quét lịch sử diễn ra vào rạng sáng 2/10, trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã để lại hậu quả rất nặng nề: 1 người tử vong; 55 ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn; 141 nhà bị hư hỏng nặng; 36 nhà buộc phải di dời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất. Trận lũ quét cũng khiến nhiều cơ quan công sở bị đất đá tràn vào, cuốn trôi 2 ô tô, làm ngập, vùi lấp 10 ô tô, 91 xe máy… Ngoài ra, lũ quét làm sạt lở, tắc đường rất nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường giao thông. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn thị trấn Mường Xén lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sạt lở trên 11 điểm, hiện tại các phương tiện chưa thể lưu thông…

Hiện nay, trên 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đang tích cực cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả lũ quét. Trong đó trọng tâm là đảm bảo điều kiện sinh hoạt, lương thực, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men cho nhân dân, nhất là các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn. Đồng thời, nhanh chóng khôi phục các công trình hạ tầng, đường giao thông, khôi phục các công trình trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học, trạm y tế; tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ đề phòng nguy cơ sạt lở, sơ tán, di dời người dân đảm bảo an toàn…

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực