Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dàn quân chuẩn bị chống bão

Thứ bảy, 06/10/2012 16:02

“Với tư tưởng chỉ đạo tích cực, chủ động, trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 7, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã khẩn trương dàn quân chuẩn bị chống bão” - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5 trong cuộc họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 7.

 

LLVT Quân khu 5 diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông.. (Ảnh nguồn: qdnd)

Thực hiện công điện của Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, sẵn sàng chờ lệnh lên đường... Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo các địa phương, đơn vị LLVT tăng cường trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến bão số 7 và mưa lũ trên địa bàn; tập trung mọi nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống bão, lũ, bảo đảm an toàn cho bộ đội, trang bị, phương tiện, vật chất, tài liệu; sẵn sàng giúp địa phương xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng sơ tán nhân dân ở những vùng trọng điểm lụt, bão, những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và vùng hạ lưu các hồ đập thủy lợi, thủy điện… đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển thông báo, kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão, giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền an toàn. Bộ CHQS 7 tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với các đơn vị của Quân khu và Bộ đóng quân trên địa bàn khẩn trương kiểm tra nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, lên phương án sẵn sàng ứng cứu, sơ tán nhân dân, kiểm tra, triển khai các phương án bảo đảm an toàn doanh trại khi bão đổ bộ. Các tỉnh Tây Nguyên đề phòng diễn biến khó lường của thời tiết và hoàn lưu bão số 7, kết hợp với các đơn vị quân đội chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống gió lốc, lũ quét, sạt lở đất...

Để kịp thời chỉ đạo LLVT trên địa bàn Quân khu giúp địa phương ứng cứu và khắc phục hậu quả bão lũ, Ban chỉ đạo PCLB - TKCN quân khu đã di chuyển Sở chỉ huy bổ trợ PCLB từ huyện Núi Thành (Quảng Nam) vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy, Phó tư lệnh Quân khu cùng chỉ huy các cơ quan quân khu, các cơ quan chuyên môn đã vào Quy Nhơn từ sáng 5-10… Vừa vào tới nơi, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy khẩn trương chủ trì cuộc họp bàn thống nhất các phương án đối phó với bão lũ… Tại Bộ Tham mưu Quân khu 5, đoàn cán bộ Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) do Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đối phó với cơn bão số 7….

Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 tuy đang họp ở Trung ương, vẫn thường xuyên điện thoại về chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác PCLB. Thượng tá Quách Văn Bình, Phó trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 5 cho biết: Tính đến chiều 5-10, toàn quân khu đã huy động gần 2.200 cán bộ, chiến sĩ, 4.550 dân quân tự vệ, 75 xe ô tô các loại, 163 xuồng máy, ca nô…Trong mấy ngày qua, trên địa bàn 7 tỉnh ven biển thuộc quân khu hiện còn 8.724 tàu /52.937 lao động hoạt động trên biển đã được Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Hải quân kêu gọi, hướng dẫn vào nơi trú, tránh bão…

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 6-10 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến chiều 5-10, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ cùng chính quyền, nhân dân địa phương các tỉnh ven biển miền Trung đã sẵn sàng đối phó với bão số 7. Nhờ chủ động và chuẩn bị chu đáo, tin rằng quân dân miền Trung sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây nên…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực