Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu

Thứ tư, 05/10/2022 20:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chiều ngày 5/10, tại Quảng Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) đã tổ chức khai mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu. Đồng chí Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 dự và phát biểu chỉ đạo Hội thi.

Tham gia Hội thi có 142 cán bộ, QNCN là cán bộ tàu; trưởng ngành các tàu; thuyền trưởng hàng hải xuồng; phụ trách xe, đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 2.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu chỉ đạo Hội thi. Ảnh: PV.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Đại tá Trần Quang Tuấn, khẳng định, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó lực lượng tàu, xuồng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Cảng sát biển Việt Nam.

Do đó, đồng chí Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu, mọi cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thi, hội thao phải quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của ban tổ chức, ban giám khảo; đề cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, cầu thị, bảo đảm đúng theo lịch điều hành của ban tổ chức. Hoàn thành 100% các nội dung thi và kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị trong quá trình tổ chức Hội thi, hội thao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh khai mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu. Ảnh: PV.

Được biết, Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2022 do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) tổ chức nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên trên tàu, xuồng, ô tô; qua đó lựa chọn những tập thể, cá nhân có trình độ quản lý kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ giỏi, những cán bộ, những tàu, xuồng, xe tiêu biểu làm nòng cốt trong xây dựng ngành, xây dựng đơn vị điểm. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và trong công tác quản lý, bảo đảm, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, kỹ thuật, đặc biệt là trong huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Hội thi cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quản lý, tác phong chỉ huy, điều hành, cũng như khả năng bảo quản, kiểm sửa, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực