Cảnh sát biển Việt Nam: Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật làm mục tiêu huấn luyện

Thứ tư, 25/11/2020 21:51
(ĐCSVN) – Năm 2020, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt, thực hiện tốt các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, chủ động, quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên toàn diện các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao.

Chiều 25/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Trung tướng Võ Minh Lương trò chuyện cùng các đồng chí  làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển  (Ảnh: Hồng Pha) 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những kết quả trong năm 2020. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2021; chủ động, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường sự hiện diện lực lượng Cảnh sát biển để duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm...; tiếp tục quán triệt, thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng lực lượng Cảnh sát biển hiện đại làm mục tiêu huấn luyện…

Năm 2020, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt, thực hiện tốt các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, chủ động, quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên toàn diện các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ cơ bản ổn định, yên tâm công tác, đơn vị an toàn. Toàn lực lượng Cảnh sát biển đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sang chiến đấu theo quy định, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm, tổng hợp tình hình mặt biển, địa bàn có liên quan; chủ động đánh giá, tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong đơn vị và từ hướng biển; chủ động, tích cực trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân bám biển..../.

 

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực