Chủ nhiệm Hậu cần năng động, trách nhiệm

Thứ bảy, 23/05/2020 23:42
(ĐCSVN) - Đó là Thượng tá Nguyễn Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, gương mặt tiêu biểu được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 của Quân khu 5.

Năng động, tâm huyết, trách nhiệm, những năm qua Thượng tá Nguyễn Hùng đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiều giải pháp xây dựng ngành Hậu cần LLVT tỉnh đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hùng thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của trên và Nghị quyết cấp mình; đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành Hậu cần, nhất là chính quy trong huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện hằng năm được xây dựng sát với địa bàn, đối tượng, gắn với hậu cần KVPT, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị hiện có. Tích cực đổi mới và vận dụng hiệu quả các hình thức, phương pháp huấn luyện, tổ chức chu đáo tập huấn bồi dưỡng giáo viên, thông qua giáo án, bài giảng, bảo đảm đầy đủ vật chất, trang bị, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mô phỏng. Tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần trên các loại địa hình, trong dã ngoại dài ngày; các phương án bảo đảm hậu cần trong tác chiến phòng thủ, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác.

Thượng tá Nguyễn Hùng (bìa trái) trao đổi, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần

cùng  cán bộ, nhân viên phòng Hậu cần.

Những năm qua, cùng với thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần, duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, Thượng tá Nguyễn Hùng cùng với Đảng ủy, Chỉ huy phòng Hậu cần tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện, nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn, bếp, kho trạm; lắp đặt hệ thống nước nóng cho các đơn vị bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng. Đồng thời, đẩy mạnh tăng gia sản xuất gắn với chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm đúng, đủ quân trang cho các đối tượng, duy trì quân số khỏe toàn tỉnh …

 Đặc biệt, “dấu ấn” rõ nét của Thượng tá Nguyễn Hùng là thông qua những hội thi, hội thao chuyên ngành như thi “Đơn vị Hậu cần giỏi”, trưng bày mô hình TGSX, thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần, phát hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, anh khuyến khích tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện, ứng dụng vào thực tiễn. Đó là các mô hình tưới nước tự động phục vụ tăng gia sản xuất, trồng rau, củ, quả; ý tưởng bộ giàn hấp inox dùng cho bếp lò hơi cơ khí; nhà di động dùng cho bếp ăn dã ngoại cấp đại đội, tiểu đoàn; mô hình bếp Hoàng cầm, mắc tăng võng tạo trực quan, sinh động trong huấn luyện; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng cho năng suất cao; xây dựng các vườn thuốc Nam tại các cơ quan, đơn vị đủ diện tích, chủng loại cây thuốc nhằm kết hợp trong điều trị giữa y học hiện đại và y học cổ truyền… Đồng thời, duy trì nền nếp, lấy công việc để rèn luyện cán bộ, nhân viên, phân công phân nhiệm hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong công tác, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình kịp thời phát hiện, khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế. Nhờ vậy, phát huy tối đa những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế của cán bộ, nhân viên, trên cơ sở đó, phòng Hậu cần nhiều năm đạt thành tích cao trong các cuộc thi như giải nhì Hội thi “Chủ nhiệm Hậu cần và cơ quan hậu cần toàn quân năm 2016”; giải nhì “Trưởng ban Quân nhu toàn quân”; giải ba Hội thi “Chính quy, an toàn, hiệu quả” cấp Quân khu năm 2019;…

 Nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các năm 2016, 2017, 2018, 2019, Thượng tá Nguyễn Hùng đều vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2018 và công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2019./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực