Chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng

Thứ ba, 07/12/2021 23:55
(ĐCSVN) - Dự kiến ngày 11 - 12/12/2021, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để giao lưu thành công tốt đẹp.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước Việt Nam - Lào năm 2021 cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Chương trình được Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị rất vinh dự được Bộ Quốc phòng giao là một trong những đơn vị chủ lực thực hiện các công tác chuẩn bị cho Chương trình giao lưu.

 Đại tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (giữa) trao tặng học bổng cho 100 học sinh nghèo khó khăn hai bên biên giới huyện Hướng Hóa (Việt Nam) - Sê Pôn (Lào) - Ảnh: Đỗ Huyền

Theo kế hoạch, rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trước, trong và sau Chương trình giao lưu, tại các địa điểm khác nhau như: Lễ đón, tiễn Đoàn đại biểu Lào và Đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Lễ chào cột mốc chủ quyền; tổ chức tuần tra chung tại khu vực mốc 605 thuộc khuôn viên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; xây dựng công trình hữu nghị; tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tiệc chiêu đãi tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị…

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là một trong những địa điểm chính diễn ra nhiều hoạt động trong Chương trình giao lưu. Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động lực lượng tại chỗ, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ các đồn lân cận tiến hành sắp xếp, bố trí chu đáo nơi ăn, nghỉ của đại biểu, tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường khu vực cửa khẩu sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồn cũng tích cực phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, của tỉnh Quảng Trị luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, an ninh, thông tin liên lạc, y tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động giao lưu.

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, có chung đường biên giới dài 2.337 km. Dọc tuyến biên giới hai nước có 215 bản, 26 huyện, trên 83 nghìn dân và 55 tộc người cùng chung sống. Các dân tộc sinh sống tại khu vực biên giới hai nước có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Lịch sử đã ghi nhận nhiều lần nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh chống quân xâm lược. Vùng biên giới Việt Nam - Lào trở thành nơi ghi dấu những câu chuyện ấm áp nghĩa tình, những chiến công vang dội của quân dân hai nước.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo của khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị/Việt Nam và bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh SaVanNaKhet/Lào  - Ảnh: Đỗ Huyền

Bởi vậy, Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước Việt Nam - Lào năm 2021 không chỉ là sự kiện quan trọng với lực lượng Quân đội hai nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc với nhân dân hai bên biên giới.

Trước thềm Chương trình giao lưu chính thức, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tặng Bộ Quốc phòng Lào kinh phí xây dựng trụ sở Đại đội 320 thuộc Bộ đội Biên phòng Lào. Đồng thời Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tặng quà là phòng học ngoại ngữ, trang thiết bị học tập cho Trường Trung học cơ sở Huôi San (thuộc huyện SêPôn, tỉnh SaVanNaKhet, Lào); Bộ Quốc phòng Lào cũng đã tặng quà tương tự cho Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo (thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).

Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức một số hoạt động thiết thực. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao tặng học bổng cho 100 học sinh nghèo khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 20 con bò giống cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hai bên biên giới, tổng trị giá 600 triệu đồng.

Tại UBND thị trấn Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị/Việt Nam và bản Phường, huyện SêPôn, tỉnh SaVanNaKhet/Lào.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao biểu tượng trưng tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo của khóm Duy Tân và bản Phường; tặng quà cho nhân dân hai khóm, bản.

"Thông qua sơ kết để động viên, khích lệ quần chúng nhân dân hai bên biên giới tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển" - Đại tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nói./.

Lý Thu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực