Chương trình 1.000 tấn gạo tình thương đến với miền Nam chống dịch

Thứ sáu, 03/09/2021 16:07
(ĐCSVN)- Đây là số gạo do Cục Dân quân Tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) vận động, kết nối với Nhãn hàng Bánh gạo One One (Công ty Cổ phần Thực phẩm One One) hỗ trợ nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn trong phòng, chống dịch.

Đại diện Lãnh đạo Nhãn hàng Bánh gạo One One trao biểu trưng 200 tấn gạo của Chương trình 1.000 tấn gạo tình thương chia sẻ khó khăn cùng nhân dân và LLVT tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: HP)

Từ 3 - 4/9, Chương trình 1.000 tấn gạo tình thương hỗ trợ miền Nam chống dịch của Công ty Bánh gạo One One sẽ được vận chuyển tới nhân dân một số tỉnh, thành miền Nam gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  Đây là số gạo do Cục Dân quân Tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) vận động, kết nối với Nhãn hàng Bánh gạo One One (Công ty Cổ phần Thực phẩm One One) hỗ trợ nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn trong phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Trần Văn Sơn và đại diện Nhãn hàng Bánh gạo One One đón nhận Thư cảm ơn của UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương. (Ảnh: HP)

Sáng 3/9, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiếp nhận 200 tấn gạo của Chương trình 1.000 tấn gạo tình thương. Dự buổi tiếp nhận có Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Thủ trưởng Cục Dân Vận (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm One One; đại biểu Lãnh đạo UBMTTQVN và Hội Chữ thập đỏ của tỉnh.

 Lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tiếp nhận 200 tấn gạo hỗ trợ. (Ảnh: HP)

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ sự tri ân đối với Thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ, Thủ tưởng các cơ quan, Công ty Cổ phần Thực phẩm One One; nhấn mạnh, đây là món quà hết sức ý nghĩa để Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19. Bộ CHQS tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về vật chất, tinh thần để lực lực lượng vũ trang và nhân dân dân tỉnh Bình Dương cùng với các địa phương trên cả nước nhanh chóng chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực