Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đang tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn hầm lò Quảng Ninh

Thứ tư, 04/07/2012 22:40
 

Cửa hầm lò, nơi xảy ra vụ nổ khí mê tan. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Vừa qua, như phóng viên đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 30 phút sáng 2-7-2012 tại mỏ than Nam Khe Tam, đã làm 4 công nhân của Công ty TNHH một thành viên 86 (Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng) tử nạn. Sáng 3-7, trao đổi với Đại tá Cao Đức Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng công ty Đông Bắc, phóng viên được biết, trong sáng 3-7, Tổng công ty Đông Bắc đã thành lập 4 đoàn về địa phương các gia đình bị nạn để phúng viếng, thăm hỏi, động viên.

Trước đó, chiều 2-7, Công ty 86 cũng đã thành lập 4 đoàn đưa thi hài người bị nạn về quê tổ chức mai táng. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Tổng công ty Đông Bắc cũng đã đến chia buồn, động viên các gia đình bị nạn.

Cũng theo Đại tá Cao Đức Thành, ngoài các chế độ, chính sách của Nhà nước, mỗi gia đình bị nạn được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 10 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng, Tổng công ty Đông Bắc hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty TNHH một thành viên 86 hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh 6 triệu đồng, thành phố Cẩm Phả 3 triệu đồng... Tổng số tiền hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng. Tổng công ty Đông Bắc cũng tổ chức phương tiện đưa các bị nạn về quê mai táng, giúp đỡ thân nhân bị nạn với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, chia sẻ khó khăn, mất mát.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đã xuống Công ty và hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy khí mê -tan (CH4)./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực