Công tác tuyển sinh quân sự năm 2012: Chặt chẽ, nghiêm túc, nâng cao chất lượng

Thứ tư, 03/10/2012 09:25

Các trường quân đội bước vào năm học mới, cũng đồng thời khép lại công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) năm 2012. Kết quả cho thấy công tác này đã được hoàn thành tốt, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, rút ra nhiều kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cho quân đội…

Những chuyển biến tích cực

Kỳ thi TSQS năm 2012, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân đội tăng hơn 12%, tỷ lệ dự thi hơn 90%; điểm trúng tuyển của thí sinh nhiều trường ở tốp đầu các học viện, trường đại học trong cả nước. Một số trường có điểm chuẩn tăng từ 1 đến 4 điểm so với năm 2011. Thí sinh nhập học vào các trường quân đội đạt từ 98% trở lên. Đặc biệt, số thí sinh học lực khá, giỏi vào đào tạo tăng nhiều; 100% thí sinh đỗ thủ khoa đều nhập học. Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Quân y cho biết: Học viện có số học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào học là 32 em; thí sinh thi đỗ có điểm 3 môn thi 25 điểm trở lên là 210 em (gồm cả hệ dân sự và quân sự)…

 

   Kiểm tra, bàn giao chặt chẽ các bài thi tuyển vào Học viện Hải quân, tại điểm thi
                                Học viện Biên phòng.
Ảnh: qdnd.vn
 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Trong 2 đợt thi TSQS, có 19 trường quân đội tổ chức thi. Trước đó, các trường tổ chức tập huấn kỹ cho cán bộ, nhân viên tham gia coi thi, phục vụ kỳ thi, chỉ những cán bộ nắm chắc quy chế, nhiệm vụ mới được tham gia coi thi. Các trường có nhiều biện pháp chống gian lận, thi hộ, thi kèm, không để mất, lẫn bài thi của thí sinh, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 25 thí sinh vi phạm quy chế. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, gồm thanh tra cơ động, thanh tra ủy quyền, tại chỗ kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi ở các trường. Đại tá Nguyễn Trung Thực, Thư ký Ban TSQS Bộ Quốc phòng cho biết: Đoàn thanh tra cơ động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Biên phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi và tổ chức coi thi của các trường, bảo đảm thực hiện đúng quy chế, chính quy, mẫu mực…

Dư luận xã hội cũng đánh giá cao hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh tham gia kỳ thi TSQS. Các trường quân đội đều bố trí nơi ở miễn phí hoặc chỉ thu một phần tiền điện, nước sinh hoạt; phục vụ cơm suất không lấy lãi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thí sinh bị đau ốm khi đến thi… Điển hình trong công tác này là Học viện Biên phòng, Học viện Quân y, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Trường Sĩ quan Thông tin... Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, ở Lâm Thao, Phú Thọ bộc bạch: Con trai tôi là Hoàng Huy Toàn, học sinh giỏi quốc gia, có 4 trường gọi nhập học, nhưng gia đình và cháu quyết định vào học tại Học viện Quân y. Môi trường quân đội kỷ luật, chính quy, nhân văn là điều kiện tốt giúp các cháu trưởng thành…

Chú trọng hướng nghiệp, sơ tuyển chặt chẽ

Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như năm 2012, nhưng có một số điều chỉnh về quy chế, kỹ thuật, bổ sung khối thi và linh hoạt trong xét tuyển... Theo đó, công tác tuyển sinh trong các trường quân đội vẫn thực hiện cơ bản như năm 2012 và có nghiên cứu, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường thì các nhà trường, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm kỳ thi TSQS năm 2012, có các chủ trương, giải pháp phù hợp thực hiện các khâu, các bước trong quy trình, trọng tâm là tuyên truyền hướng nghiệp, sơ tuyển, coi thi, chấm thi…

Mặc dù có chuyển biến, tiến bộ, nhưng công tác tuyên truyền hướng nghiệp trong kỳ thi TSQS năm 2012 vẫn chưa sâu rộng, phối hợp thiếu chặt chẽ giữa nhà trường với đơn vị, địa phương; nhận thức, hiểu biết về các trường quân đội của thí sinh chưa đầy đủ. Một số địa phương, số thí sinh đăng ký thi còn thấp như tỉnh Lai Châu chỉ có 38 thí sinh, Trà Vinh 70, Vĩnh Long 80, Bình Dương, Lào Cai, mỗi tỉnh 92 thí sinh... Để nâng cao chất lượng tuyên truyền hướng nghiệp, Ban TSQS các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho thí sinh và gia đình nắm chắc thông tin về TSQS, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội. Từng học viện, trường quân đội cần có kế hoạch tự tổ chức tuyên truyền về ngành nghề, chính sách, chế độ, đào tạo, sử dụng cán bộ và từng bước xây dựng “thương hiệu” để thu hút nhiều thí sinh giỏi, tài năng vào học. Thiếu tướng Trần Hữu Phúc, Giám đốc Học viện Biên phòng chia sẻ kinh nghiệm: Tuyên truyền hướng nghiệp cần thực hiện tốt qua 3 “kênh” gồm: Cán bộ, học viên nhà trường; sự phối hợp của nhà trường với các địa phương, đơn vị và cử cán bộ trực tiếp về các địa bàn có ít thí sinh dự thi để tuyên truyền…

Việc tuyển chọn sức khỏe thí sinh dự thi TSQS ở một số đơn vị, địa phương trong kỳ thi TSQS năm 2012 còn hạn chế; số thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi là 100 hồ sơ và hàng chục thí sinh thi đỗ, nhưng không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập học. Một số địa phương còn làm thủ tục cho thí sinh chưa qua khám tuyển sức khỏe theo quy định đăng ký dự thi vào đào tạo phi công tại Trường Sĩ quan Không quân (các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Nam Định, mỗi địa phương 1 thí sinh). Để tổ chức chặt chẽ việc sơ tuyển, đăng ký dự thi, nâng cao số lượng, chất lượng nguồn dự thi, việc khám sức khỏe, xác minh chính trị, lập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh cần được địa phương tiến hành đúng thời gian, bảo đảm chất lượng, hạn chế thấp nhất việc thải loại thí sinh sau khi đăng ký dự thi và khi đã trúng tuyển. Kết luận tại Hội thảo "Nâng cao chất lượng công tác TSQS" tổ chức mới đây, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng chỉ rõ: "Tuyệt đối không để xảy ra sai sót dẫn đến thắc mắc, khiếu nại của người dân; quy rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quân sự huyện, thị xã và cán bộ trực tiếp làm công tác TSQS nếu làm thủ tục đăng ký dự thi cho thí sinh không đủ tiêu chuẩn, triển khai sơ tuyển muộn, hoặc kết thúc sớm, không bảo đảm đủ hồ sơ, gây khó khăn, phiền hà cho thí sinh đến đăng ký dự thi".

Để thu hút được nhiều thí sinh có trình độ khá, giỏi vào học, các trường cần nghiên cứu tổ chức thêm khối thi theo quy định, có cơ chế chính sách thu hút, tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia vào đào tạo. Năm 2012, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào một số trường quân đội còn ít, như Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, Trường Sĩ quan Phòng hóa, trong khi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kỳ thi cũng phải đủ các thành phần theo quy định. Từ thực tế trên, các trường quân đội có thí sinh đăng ký dự thi ít, 2 năm tuyển sinh một lần cần nghiên cứu tổ chức thi theo cụm trường, hoặc gửi thí sinh thi tại trường khác, để tiết kiệm nhân lực, kinh phí... Các trường có ít thí sinh thi, điểm thi thấp, nên tổ chức xét tuyển nguyện vọng khác để tuyển được những thí sinh có điểm thi cao vào Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự…, nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đào tạo trong quân đội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực