Công tác tuyên truyền góp phần nâng tầm vị thế công nghiệp quốc phòng

Thứ sáu, 08/01/2021 19:12
(ĐCSVN) – Năm 2020, đã có 2.150 bài viết, phóng sự, phim tài liệu và thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đây cũng là năm ghi nhận số lượng thông tin tuyên truyền về Tổng cục nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong đó, các thông tin được đăng tải nhiều trên các cơ quan báo chí: Báo Quân đội nhân dân, Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí quân sự quốc phòng, Tạp chí Hậu cần, Tạp chí Khoa học và Trang bị, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Người làm báo, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cùng một số báo, tạp chí Trung ương và địa phương khác.

 Khen thưởng động viên các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền 2020. (Ảnh: HNV)

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đầu xuân 2021. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin về kết quả hoạt động tuyên truyền và phối hợp truyền thông thông tin trong năm 2020, đại diện Phòng Tuyên huấn Tổng cục cho biết, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Tổng cục. Nói cách khác, các hoạt động của Tổng cục đã được tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tích cực vào định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong toàn Tổng cục, đưa hình ảnh công nghiệp quốc phòng hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước, tranh thủ được chia sẻ, động viên của cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong toàn quân và đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước đối với ngành công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, đánh dấu kỷ niệm 75 ngày truyền thống (1945-2020), Tổng cục đã phối hợp với Báo Quân đội nhân dân lần đầu tiên tổ chức cuộc thi viết "Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển", qua đó tuyên truyền được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương "người tốt, việc tốt", kinh nghiệm cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong ngành công nghiệp quốc phòng, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua lên một tầm cao mới, phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, có thể kể đến cuộc thi viết "Tìm hiểu 75 năm truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng" với 14.572 bài dự thi, phối hợp cùng Tạp chí Người làm báo viết và phát hành 1.500 cuốn sách "75 năm đồng hành cùng đất nước"...

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, thời gian qua, đặc biệt năm 2020 ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Tổng cục: cùng cả nước vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Tổng cục, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2020), tăng cường hiệu quả công tác quản lý, sử dụng lao động tại các đơn vị là các doanh nghiệp trực thuộc, tổ chức lại sản xuất theo hướng tinh gọn, triển khai hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất, 30/35 đề tài, nhiệm vụ được kiến nghị đưa vào sản xuất, duy trì và phát huy công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong bối cảnh mới, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng xác định sẽ tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn ngành sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tổ chức, xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy đồng thời, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 5-7% trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa các sản phẩm chuyên dụng của ngành, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng và kinh tế, tiếp tục hội nhập quốc tế và đối ngoại hiệu quả…

Dịp này, Tổng cục cũng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân trong các đơn vị báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp tuyên truyền với Tổng cục trong năm 2020./.

Hà - Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực