Cục Hậu cần Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ ba, 09/11/2021 19:02
(ĐCSVN) – Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 60 năm qua, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã có hàng chục tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.

Ngày 16/11, tại TP Vinh, Nghệ An, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen Cục Hậu cần Quân khu 4; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Hậu cần Quân khu 4.

Diễn văn ôn lại truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 60 năm qua do Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 nêu rõ, ngày 15-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4, các cơ quan giúp việc cho Bộ Chỉ huy Chiến khu bao gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Cung cấp và Văn phòng Bộ Chỉ huy. Phòng Cung cấp là lực lượng nòng cốt tham mưu cho Bộ Chỉ huy Chiến khu dựa vào dân để huy động vật chất hậu cần cho hoạt động tác chiến của Chiến khu. Đến ngày 16-11-1961 Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển tổ chức Phòng Hậu cần Quân khu 4 thành Cục Hậu cần Quân khu 4 đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang quân khu.

 Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Các đơn vị vận tải, quân y, quân nhu, xăng dầu, doanh trại, tài chính… đều có bước phát triển về tổ chức, lực lượng; được rèn luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân khu từ cơ quan đến đơn vị, từ trạm xưởng, bệnh viện đến các tuyến đầu, đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội; đoàn kết hiệp đồng, sẵn sàng chịu đựng hy sinh, gian khổ vượt qua bao khó khăn, thử thách, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào.

 Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Hậu cần Quân khu đã chủ động tham mưu đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế của Nhà nước bằng nhiều phong trào, cách làm sáng tạo như: Phong trào "Biến suối cạn thành vườn rau ao thả cá"’; "Biến đất cằn sỏi đá thành khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi liên hoàn” hay “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... Những phong trào này đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để ngành Hậu cần Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Đặc biệt giai đoạn từ 2016 - 2021, ngành Hậu cần Quân khu 4 luôn tích cực, chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn; không ngừng phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giữ vững ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe của bộ đội. Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 60 năm qua, ngành Hậu cần Quân khu 4 đã có 17 tập thể, 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; Cục Hậu cần đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Hậu cần Quân khu 4; trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua./.

Tin, ảnh Lê Tường Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực