Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư, 14/09/2022 23:11
(ĐCSVN) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo bước đột phá về xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Ngày nghỉ cuối tuần, đến phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 3, gặp rất đông cán bộ, chiến sĩ đang say sưa tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, sách báo. Sau cuộc phỏng vấn nhanh, chúng tôi được biết, thực tiễn quá trình học tập, công tác trong môi trường quân ngũ có nhiều vấn đề đặt ra liên quan đến pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chế độ chính sách liên quan được chiến sĩ thường xuyên quan tâm. “Tủ sách pháp luật”, hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân” đã trở thành cầu nối, địa chỉ tin cậy để giải đáp, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc đó, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng sống... giúp quân nhân yên tâm tư tưởng, phấn khởi công tác tốt.

Đã thành thông lệ, vào lúc 16 giờ 30 phút đến 17 giờ chiều thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, hệ thống phát thanh nội bộ của đơn vị lại vang lên giọng đọc quen thuộc, truyền cảm “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 thi đua đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhạc hiệu vừa dứt, phần điểm tin các hoạt động trong ngày, tuần, rồi các bài viết phản ánh khí thế thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, gương “Người tốt, việc tốt”, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Phần kết là phổ biến các quy định, văn bản pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh… Ngoài ra, trong chương trình còn phát các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Quân đội.

Tọa đàm “Tình đồng chí và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” tổ chức tại Lữ đoàn 575 năm 2021 (Ảnh: Hoàng Khải) 

Đại tá Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Cùng với các chương trình phát thanh nội bộ đã trở thành người bạn quen thuộc của bộ đội, Lữ đoàn chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, định kỳ tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, duy trì có nền nếp "Mỗi tuần học một điều luật, "Ngày pháp luật", "Ngày chính trị và văn hóa tinh thần", thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, kịp thời thông báo, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật Quân khu 5 nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tự giác thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng thói quen và lối sống theo pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ”.

Phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ Lữ đoàn hăng hái thi đua xây dựng chi đoàn “Không có đoàn viên, thanh niên đào, bỏ ngũ”, “Không vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Mẫu mực về Điều lệnh - chính quy”, “Không khói thuốc lá”. Đồng thời tổ chức tốt hội thi tuyên truyền về 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tọa đàm “Tình đồng chí và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”, “Sống có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”…

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Tiểu đoàn 2 và khối cơ quan Lữ đoàn tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản, chỉ thị của trên, truyền thống cách mạng của Quân đội, Quân khu và Lữ đoàn. 40 thí sinh đã thể hiện sự thông minh, dí dỏm trong từng phần thi, mang lại những thu hoạch bổ ích và tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Còn Tiểu đoàn 1 tổ chức hội thi “Quân nhân với pháp luật, kỷ luật” theo hình thức game show “Đường lên đỉnh Olympia”. Đại diện cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đơn vị và đoàn viên, thanh niên đến từ các trường THPT Ngô Quyền, Diên Hồng, Đại học Duy Tân đã trải qua 4 phần thi gồm: Khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Nội dung tập trung vào các văn bản phổ biến pháp luật cũng như các sự kiện chính trị lớn trong năm, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích với những màn thi hấp dẫn, kịch tính, bám sát thực tiễn đơn vị.

Trong khi đó, Tiểu đoàn 3 phối hợp với Đoàn phường Hòa Thọ Tây, các trường THCS Đặng Thai Mai, Phan Đăng Lưu tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, lồng ghép các câu hỏi về nhận thức, giải đáp các tình huống pháp luật, tăng cường mối quan hệ đoàn kết cán - binh, quân - dân, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện  “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú: Tuyên truyền sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn nghệ… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn xảy ra./.

Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực