Đà Nẵng: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ bảy, 21/12/2013 20:40

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013), 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2013), thành phố Đã Nẵng đã gặp mặt 3.000 cán bộ quân đội cấp tướng, cấp tá và lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang của thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đây là những cán bộ quân đội từng “vào sinh ra tử” trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trở về đời thường với bao khó khăn vất vả, song họ luôn giữ phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh; tham gia xây dựng các hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng: Nhất, Nhì, Ba tặng 36 đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013. Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Với nhiều hình thức triển khai, phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và được cán bộ, nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã luôn nhất quán mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác đều hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân và xuất phát từ yêu cầu đời sống nhân dân. Ngoài việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, quần chúng nhân dân đã góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ chung ngay từ cơ sở./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực