Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo”

Thứ năm, 08/12/2022 16:32
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các đơn vị trong toàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) liên tục phát triển rộng khắp, trên các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Tổng cục CNQP đã tổ chức gặp mặt cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017- 2022 về dự tuyên dương toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ (UVTV) Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại tá Lê Ngọc Thân, UVTV Đảng ủy Tổng cục - Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP; 5 tập thể và 35 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng tuyên dương toàn quân.

Thực tế, thời gian qua, công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục luôn được Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP  phát biểu (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các đơn vị trong toàn Tổng cục tiếp tục phát triển rộng khắp, trên các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học, cùng những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người lao động; năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí thiết bị kỹ thuật (VKTBKT) của các đơn vị và Tổng cục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật phát triển toàn diện, đủ năng lực tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP khẳng định, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” toàn Tổng cục thời gian qua đã bám sát, cụ thể hóa thực hiện hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, thực sự là động lực cổ vũ cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu của các cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Thiếu tướng, từ thực tiễn hoạt động Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên khắp các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức công đoàn xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng tặng quà cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022 (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Cụ thể, Báo cáo của Cục chính trị Tổng cục nêu rõ, 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Tổng cục đã đăng ký và tham gia trên 14.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác, làm lợi trên 200 tỷ đồng; có 14 đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng cuộc thi ‘‘Đề tài, sáng kiến trong công đoàn quân đội” lần thứ IV giai đoạn 2016-2021, trong đó 3 giải nhất, 7 giải nhì, 4 giải ba; 20 trên 20 đồng chí tham gia và đều đạt giải trong Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ V giai đoạn 2016-2021, trong đó 7 đồng chí đạt giải nhất, 9 đồng chí đạt giải nhì, 04 đồng chí đạt giải ba và khuyến khích; 15 đề tài, sáng kiến được bình chọn giải thưởng Sao vàng đất Việt; 18 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec); 120 đồng chí được tặng Bằng Lao động sáng tạo).

Dịp này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cũng bày tỏ tự hào trước những thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Công đoàn các cấp trong Tổng cục, qua đó, biểu dương và chúc mừng kết quả cũng như thành tích mà tổ chức công đoàn các cấp trong Tổng cục đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt, Thủ trưởng Tổng cục đã đặc biệt biểu dương và chúc mừng 5 tập thể, 35 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng tuyên dương toàn quân.

Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và huy động hết khả năng, sức sáng tạo của đoàn viên, người lao động trong học tập, nghiên cứu, làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đã đề nghị cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng cục cần:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trong đó, cần chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn xác định rõ mục tiêu, nội dung phong trào thi đua; xây dựng chương trình hành động sát với tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị và của tổ chức Công đoàn. Có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên về vật chất và tinh thần, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong các cơ quan, đơn vị; thi đua tạo ra các sản phẩm mới có tính đột phá về công nghệ; tiếp thu, ứng dụng có chọn lọc những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu có nhiều công trình, sáng kiến có hàm lượng trí tuệ, giá trị thực tiễn cao trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Thứ hai, Hội đồng khoa học các cấp phát huy tốt vai trò, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho cơ quan, đơn vị và Tổng cục.

Thứ ba, tổ chức Công đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia tích cực vào Cuộc thi ‘‘Đề tài, sáng kiến trong công đoàn quân đội”, Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí các cấp, Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Giải thưởng Sao vàng đất Việt; Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam... trong đó, xác định đây là nơi thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và là nơi giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn Tổng cục.

 Đại tá Lê Ngọc Thân, UVTV Đảng ủy Tổng cục, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP tặng quà cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022 (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Thứ tư, các cơ quan Tổng cục cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị. Tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục có cơ chế, chính sách động viên, khích lệ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, như: Ưu tiên tuyển dụng, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ, thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn, bổ nhiệm chức vụ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, thi đua khen thưởng…đối với các đồng chí có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, có đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác mang lại hiệu quả cao, đạt giải cao trong các Cuộc thi cấp toàn quân, toàn quốc…

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cũng đề nghị các tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, thực sự là hạt nhân, nòng cốt lan tỏa sâu rộng tinh thần ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo trong đoàn viên, người lao động ở đơn vị mình, tham gia tích cực vào các chương trình, dự án sản xuất quốc phòng và kinh tế, cải tiến công nghệ, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực