Đề nghị tặng thưởng Đại úy Nguyễn Lương Long Huân chương Dũng cảm

Chủ nhật, 04/11/2012 21:48

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tránh bão.
(Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hải Phòng)

Trong cơn bão số 8, cán bộ, chiến sĩ tàu BP 020602, thuộc Đồn Biên phòng 54 - Cát Bà (BĐBP thành phố Hải Phòng) do Đại úy QNCN Nguyễn Lương Long (Đội trưởng Đội tàu, thuyền của đồn) chỉ huy đã không quản ngại sóng to, gió lớn, hiểm nguy, kịp thời tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn trên biển.

Từ 20 giờ ngày 28-10, tàu BP 020602 với 7 cán bộ, chiến sĩ đã xuyên đêm tối, vượt sóng to, gió lớn, bất chấp hiểm nguy, đã phát hiện, cứu được 2 mẹ con bị nạn (cháu bé mới hơn 1 tuổi), trong tình trạng kiệt sức trên bè; nhanh chóng tiếp cận 2 bè mảng nguy cơ bị vỡ, bị cuốn trôi, cứu được 6 người. Rạng sáng 29-10, tàu BP 020602 nhận được thông tin có tàu vận tải bị đắm, trên tàu có 5 người. Đại úy Nguyễn Lương Long cùng đồng đội đã phán đoán chính xác khu vực tàu bị nạn, cơ động đến cứu được 4 người và nỗ lực tìm kiếm 1 người mất tích.

Ngay sau bão số 8, Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy dẫn đầu ra kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão tại huyện Cát Hải, thị trấn Cát Bà đã gặp gỡ, khen ngợi chiến công của cán bộ, chiến sĩ tàu BP 020602, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Lương Long; đồng thời chỉ đạo BĐBP Hải Phòng kịp thời biểu dương, đề nghị trên có hình thức khen thưởng xứng đáng.

Đại tá Đào Quang Thức, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Biên phòng TP Hải Phòng cho biết: Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố đã có văn bản đề nghị cấp trên tặng thưởng Đại úy Nguyễn Lương Long Huân chương Dũng cảm; đề nghị Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho Đội tàu, thuyền Đồn Biên phòng 54. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố sẽ phát động cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng học tập, noi theo tấm gương dũng cảm của Đại úy Nguyễn Lương Long./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực