Diễn tập MB – 21 sát thực tế chiến đấu

Thứ sáu, 08/10/2021 16:10
(ĐCSVN) - Với đề mục “Lực lượng Phòng không – Không quân hiệp đồng với các lực lượng vũ trang và chính quyền, nhân dân miền Bắc thực hành đấu tranh bảo vệ biên giới, vùng biển, vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, cuộc diễn tập MB – 21 do Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối.

Trong 3 ngày (từ 6 – 8/10), tại trận địa Sân bay Hòa Lạc (Sơn Tây, TP Hà Nội), Quân chủng PK – KQ đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh khu vực miền Bắc năm 2021 (MB – 21). Tham gia diễn tập có các đơn vị thuộc Quân chủng ở khu vực miền Bắc như: Sư đoàn 361, Sư đoàn 363, Sư đoàn 365, Sư đoàn 371, Lữ đoàn 26, Lữ đoàn 28…

Thiếu tướng Phạm Văn Tính, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác quản lý vùng trời,

điều hành bay tại sở chỉ huy diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, khôi phục sức chiến đấu. Đan xen các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh địch đổ bộ đường không bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc; thực hành cơ động lực lượng, khí tài ra trận địa dự bị và xử trí các tình huống tác chiến phòng không...

 Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm lực lượng, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật; xây dựng hệ thống hầm hào, công sự, trận địa, các điều kiện bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt dã ngoại cho bộ đội, các hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị, tuyên truyền, cổ động thao trường; tổ chức thực hành diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, xử trí các tình huống theo đúng ý định của ban đạo diễn, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, sát thực tế chiến đấu và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người chỉ huy cơ quan, đơn vị đã cơ bản nắm được thứ tự, nội dung các bước công tác chỉ huy tham mưu tác chiến trong quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị, thực hành và khôi phục chiến đấu.

 Thông qua cuộc diễn tập nhằm góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ toàn diện cho bộ đội, đặc biệt là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng PK-KQ với các lực lượng nhằm sẵn sàng xử trí các tình huống trên không, trên biển, biên giới. Đồng thời làm cơ sở để đánh giá, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trong tác chiến của lực lượng PK-KQ và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực