Đoàn đại biểu Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine thăm, làm việc tại Việt Nam

Thứ sáu, 05/04/2013 20:23

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine do Trung tướng Spche-pan-chen-cô Xéc-gây I-van-nô-víc, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn; coi đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine
(Ảnh: anninhthudo.vn)

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và quốc tế hiện nay đòi hỏi các nước cần tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp, hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác an ninh. Trên cơ sở những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine thời gian qua, Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp; tăng cường trao đổi tin tức, tình hình, chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ để có thể phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội tại mỗi quốc gia.

Phó Giám đốc Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Ukraine nói chung; quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh đối ngoại Ukraine nói riêng tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Trung tướng Spche-pan-chen-cô Xéc-gây I-van-nô-víc tin tưởng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Ukraine…/.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực