Giữ bình yên tuyến biển quê hương

Thứ hai, 08/04/2013 16:17

Ðược giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển với 72 km bờ biển và biên giới biển có diện tích biển lớn gấp rưỡi diện tích đất liền toàn tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Nam Ðịnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị trước Ðảng và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ bình yên tuyến biển quê hương.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến tuần tra mép nước, Trung tá Phạm Ðức Hậu, Chính trị viên Ðồn Biên phòng (BP) Văn Lý cho biết, được giao phụ trách 17,5 km bờ biển và bốn xã ven biển thuộc huyện Hải Hậu, là khu vực phòng thủ chủ yếu trong thế trận an ninh quốc phòng của tỉnh Nam Ðịnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, dựa vào dân, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên tuyến biển. Nhiều năm qua, Ðồn BP Văn Lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Bộ chỉ huy BÐBP và UBND tỉnh Nam Ðịnh khen thưởng. Ðiểm nhấn trong "Bảng vàng thành tích" của Ðồn BP Văn Lý là trong năm 2012, đơn vị đã tổ chức thành công buổi tọa đàm "Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc, tôn giáo là anh em" với gần 100 người, gồm đại diện cấp ủy chính quyền bốn xã, các chức sắc tôn giáo và nhân dân trong tuyến biên phòng tham gia. Linh mục Phạm Văn Tứ, quản xứ Ðền thánh Phương Chính (xã Hải Triều) nhận xét, buổi tọa đàm đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi lực lượng trong xã hội đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Sau buổi hội thảo, đơn vị cùng xã Hải Lý xây dựng thí điểm mô hình "Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự (ANTT)" tại giáo xứ Hòa Ðịnh. Theo đó, ANTT trong khu dân cư và khu vực biên giới biển ở giáo xứ Hòa Ðịnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hơn 70% số hộ dân trong giáo xứ đạt chuẩn "Gia đình công giáo gương mẫu"; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4%. Trong giáo xứ không còn người nghiện hút, tệ nạn xã hội. Giáo xứ Hòa Ðịnh được Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Ðịnh công nhận là "Xứ đạo tiên tiến". Mô hình "Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT" ở giáo xứ Hòa Ðịnh được BÐBP Nam Ðịnh tổng kết kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển có diện tích biển lớn gấp rưỡi diện tích đất liền toàn tỉnh Nam Ðịnh, hoạt động của Hải đội 2 thường phân tán và cơ động dài ngày trên biển. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cho CBCS. Trong năm 2012, Hải đội 2 tổ chức 65 đợt tuần tra, kiểm soát trên biển bằng 16 nghìn hải lý; trong đó có hai đợt cùng Hải đội 2 (BÐBP Ðà Nẵng) phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền, kết hợp bảo vệ hoạt động khảo sát, thăm dò dầu khí tại lô 102/10, 106/10, với gần 100 ngày đêm hoạt động liên tục trên biển, được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tặng bằng khen. Trong các dịp lễ, Tết đơn vị đều tổ chức tốt lực lượng sẵn sàng chiến đấu, giữ yên vùng biển quê hương.

Ðại tá Nguyễn Ðức Thắng, Phó Chính ủy BÐBP Nam Ðịnh cho biết, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển với gần 44 nghìn hộ dân, hơn 161 nghìn nhân khẩu ở 260 thôn (xóm) của 18 xã, thị trấn thuộc ba huyện ven biển và biên giới biển, BÐBP Nam Ðịnh luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Hai năm liền (2011 - 2012), BÐBP Nam Ðịnh được Bộ Tư lệnh BÐBP tặng cờ thi đua "Ðơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Riêng năm 2012, các đơn vị trong toàn lực lượng đã tổ chức tuần tra mép nước 814 lượt (2.886 km), kiểm soát 8.219 lượt phương tiện (24.579 lượt người), phát hiện, ngăn chặn năm tàu cá nước ngoài vi phạm; cứu hộ, cứu nạn được hai phương tiện và 17 ngư dân gặp nạn trên biển; đấu tranh 12 chuyên án, 12 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 11 vụ (29 đối tượng) về ma túy. BÐBP Nam Ðịnh đã tập trung cao độ lực lượng, phương tiện của các đồn và Hải đội 2 cùng các địa phương ven biển phòng, chống có hiệu quả cơn bão số 8 (tháng 10- 2012). Kêu gọi gần 3.000 người nuôi trồng hải sản tại các vùng bãi bồi, hơn 2.000 tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Ðồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thành công chín người và một tàu vận tải giữa lúc bão to, sóng lớn. Mới đây, Ðồn BP Văn Lý bắt quả tang Trần Văn Hưng ở xã Giao Long (huyện Giao Thủy) dùng xung điện khai thác trái phép hải sản, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, BÐBP Nam Ðịnh còn góp hàng nghìn ngày công cùng nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện với số tiền ủng hộ hàng trăm triệu đồng...

Chúng tôi biết, đằng sau những con số đó là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm lăn lộn với công việc, giữ bình yên tuyến biển quê hương, chăm lo cuộc sống người dân. Ðó là nhân viên báo vụ Phạm Văn Hợp (Hải đội 2) mặc dù con ốm, vợ mới sinh nhưng vẫn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ dài ngày trên biển; là Trung úy Nguyễn Văn Ðịnh (Ðồn BP Văn Lý) cùng đồng đội mỗi ngày đi bộ gần trăm cây số trong các phiên tuần tra mép nước, với tâm niệm "thức cho dân ngủ". Ðó còn là lớp chiến sĩ trẻ đang kế tục xứng đáng truyền thống của lớp người đi trước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tuyến biển quê hương qua lời tâm sự của binh nhất Lê Văn Ðạt: "Tôi sẽ cố gắng, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng thật tốt, cùng đồng đội vững tay súng giữ bình yên biển trời Tổ quốc, quê hương".

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực