Góp phần củng cố niềm tin, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

Thứ sáu, 28/09/2012 20:50

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng về vai trò, ý nghĩa của kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội– Điện Biên Phủ trên không” tại Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm, diễn ra sáng 28-9 tại Hà Nội.

 

 Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hà


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội– Điện Biên Phủ trên không” chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban tổ chức kỷ niệm; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Ngoại giao; Tài chính; đại diện UBND TP.Hà Nội; đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ)…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng.

“Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử này là hết sức cần thiết. Qua đó tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng. Tổ chức tốt sự kiện này còn có tác dụng củng cố niềm tin, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc, trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Hoàng Hà


Theo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 12-2012 như: tuyên truyền giáo dục; thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao; hội thảo, gặp mặt, giao lưu, thi tìm hiểu; đền ơn đáp nghĩa; hoạt động đối ngoại.

Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, sẽ được tổ chức ngày 29-12, tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 (Đài truyền hình Việt Nam); Đài tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh.

Theo gợi mở của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã phát biểu, đề xuất biện pháp và những kiến nghị nhằm thực hiện tốt các nội dung hoạt động kỷ niệm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất các nội dung kỷ niệm, đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu, như: Các thành phần có liên quan tiếp tục hoàn thiện chi tiết các nội dung công việc theo Đề án kỷ niệm; mỗi nhóm nội dung hoạt động cần lập một đề án riêng, trong đó cụ thể hóa các nội dung công việc; rà soát, nâng cấp các di tích lịch sử liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, trong điều kiện cho phép; lưu ý đến hoạt động đối ngoại trong tổ chức kỷ niệm…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực