Hải quân Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Thứ sáu, 09/04/2021 10:15
(ĐCSVN) - Về nội dung hợp tác trong thời gian tới, Hải quân hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Nghị định Thư hợp tác Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết; duy trì tốt quy chế phối hợp tuần tra chung và kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Ngày 8/4, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã có cuộc điện đàm với Đại tướng Tea Vinh, Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia, Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Hàng hải quốc gia Campuchia.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm tại điểm cầu Hà Nội .

Đại tướng Tea Vinh tại điểm cầu Campuchia.

Tại cuộc điện đàm, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua; Hải quân hai nước đã thực hiện tốt quy chế phối hợp tuần tra chung, đến nay đã thực hiện 62 chuyến tuần tra chung, tổ chức thành công 14 phiên họp thường niên về tuần tra chung giữa hải quân hai nước, 28 phiên giao ban về tuần tra chung giữa Vùng 5 Hải quân Việt Nam với căn cứ Biển, Hải quân Hoàng gia Campuchia; hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực: đào tạo, sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị và củng cố doanh trại. Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và Hải quân Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị với nhân dân, Quân đội và Hải quân Hoàng gia Campuchia; mong rằng trong thời gian tới, Hải quân Hoàng gia Campuchia và các lực lượng chức năng của hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh trên biển liên quan đến tàu cá của hai nước.

Đại tướng Tea Vinh cho rằng, hợp tác giữa Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân nhân dân Việt Nam trong những năm qua đã và đang không ngừng được củng cố và phát triển; thông qua các hoạt động hợp tác đã trao đổi kinh nghiệm quý báu cho nhau, trong việc củng cố và phát triển hơn nữa về trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần trong việc giữa gìn an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới. Về nội dung hợp tác trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Nghị định Thư hợp tác Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết; duy trì tốt quy chế phối hợp tuần tra chung và kênh thông tin liên lạc giữa Hi quân hai nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực