Hiệu quả tốt từ mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”

Thứ bảy, 03/12/2022 12:11
(ĐCSVN) - Được hình thành từ thực tiễn tại cơ sở, mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp góp phần là một thành tố, thành lũy vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
 Công an thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trao đổi thông tin đảm bảo an ninh trật tự với thành viên tổ liên gia tự quản. Ảnh: Thiên Thảo.

Đức Thọ được biết đến như là một “điểm sáng” về xây dựng mô hình "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" ở tỉnh Hà Tĩnh. Xuất phát từ tình hình địa phương, để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, hằng năm Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Thọ đã chú trọng xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.439 tổ liên gia tại 155 thôn, xóm, tổ dân phố với 25.902 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, mô hình "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án, phối hợp giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an ninh trật tự tại địa bàn.

Theo đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ riêng huyện Đức Thọ mà tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố còn lại đều đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự". Từ mô hình điểm đầu tiên được xây dựng năm 1989, sau 33 năm triển khai, “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" đã góp phần kết nối các hộ gia đình tại địa bàn cơ sở, gắn kết được với các phong trào khác của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, trở thành phong trào tự giác trong tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Tìm hiểu được biết, để mô hình được nhân rộng và có hiệu quả thiết thực, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc điểm tình hình địa phương; giáo dục ý thức để cảnh giác, trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tổ chức phát động sâu rộng cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ sở, đơn vị, trường học làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự”; tập trung giải quyết những vấn đề về trật tự an toàn xã hội, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn, đoàn thể, lực lượng nòng cốt bảo về an ninh trật tự tại khu dân cư…

Anh Bùi Công Thành ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Qua tuyên truyền, bà con thấy rõ ý nghĩa của mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" nên ai cũng tích cực tham gia. Từ đó, tình hình mọi mặt của địa phương ngày một ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống, xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”. Ảnh: CAHT.

Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, đến nay “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" đã được nhân rộng tại 13 huyện, thị xã, thành phố với 14.761 mô hình. Các mô hình đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 4.302 tin, giúp giải quyết 4.247 vụ, tham gia vận động đầu thú 363 đối tượng; phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 3.423 vụ bắt 13.954 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội đánh bạc; phát hiện 3.862 vụ bắt 4.189 đối tượng liên quan đến lĩnh vực môi trường... Mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải cơ sở, góp phần tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân.

Đồng chí Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đánh giá, việc triển khai sâu rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh là một thành tố, thành lũy vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” tại Hà Tĩnh còn một số hạn chế như: mô hình có thời điểm chưa thực hiện liên tục; một số địa bàn chưa quan tâm đẩy mạnh tổ chức thực hiện đầu đủ các nội dung của tổ liên gia tự quản; nhiều địa phương do phạm vi hành chính rộng, dân cư phân bổ không đồng đều, trình độ dân trí thấp gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện mô hình...

Để phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” nhằm đẩy mạnh phong trào toàn bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền về vai trò, vị trí, hiệu quả của các mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”; tăng cường động viên, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá, phân loại hoạt động các tổ liên gia tự quản, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực