Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo”

Thứ năm, 08/10/2020 19:35
(ĐCSVN) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, những phong trào thi đua như “Dân vận khéo”; “Xây dựng đơn vị dân vận tốt” được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện, đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Những ngày đầu tháng 10 nhiều ý nghĩa, chúng tôi có dịp cùng lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, Quân khu 3 trở lại thăm bản Khe O (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi trở lại thăm bản vùng cao là chiếc cổng chào khang trang và con đường bê tông dài hơn 1 km, rộng hơn 2 mét, phẳng lỳ, sạch sẽ chạy dọc theo bản. Đặc biệt, người dân Khe O đã tự biết sắp đặt nơi ăn, ở gọn gàng, ngăn nắp; tình trạng ô nhiễm môi trường do thói quen chăn nuôi gia súc gần nhà từ nhiều năm trước cũng được khắc phục.

Bộ CHQS huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo

nhằm thực hiện hiệu quả mô hình "Đồng hành cùng em đến trường” ,

giúp các e nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường.

Nhớ lại thời điểm cách đây gần 2 năm khi lần đầu chúng tôi đến bản, lúc đó Khe O có 37 hộ gia đình người Dao thì 20 hộ nuôi trâu, bò với tổng số gần 100 con. Do tập tục của người dân địa phương chỉ quen chăn nuôi gần nhà nên những chuồng trâu, bò gây ô nhiễm môi trường nặng. Ngoài ra, dân bản Khe O sống trên vùng núi cao, tập tục sản xuất lạc hậu vì vậy phần lớn các gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

 Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 cho biết, để giúp bà con Khe O phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đầu năm 2018, Lâm trường đã triển khai mô hình “Điểm sáng Khe O”. Thực hiện mô hình, Lâm trường đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương và các doanh nghiệp đóng góp kinh phí giúp dân bản xây dựng khu chăn nuôi tập trung gồm 20 gian nuôi trâu, bò, mỗi gian có diện tích 15 mét vuông; làm một cổng chào, 10 nhà vệ sinh tự hoại và đổ 1,2 km đường bê tông. Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường cùng với giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện Bình Liêu thường xuyên lên bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, bỏ hủ tục lạc hậu. Đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội làm 1,7 km đường giao thông, khơi thông 1,8 km kênh mương dẫn nước, giúp 33 hộ gia đình quy hoạch vườn trồng rau xanh và hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 Ông Choỏng Quay Sinh, Trưởng bản Khe O tâm sự: “Được bộ đội hướng dẫn nên cây lúa, cây ngô của bà con lên xanh tốt hơn, đàn trâu, đàn bò sinh trưởng, phát triển nhanh hơn. Một số gia đình trong bản đã mua được ti vi để xem, xe máy để đi lại. Không có bộ đội Lâm trường giúp đỡ chưa biết đến khi nào dân bản mới có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Dân bản biết ơn bộ đội Lâm trường nhiều lắm”.

 Được biết, 5 năm qua, thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận 3 tốt”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 đã triển khai nhiều mô hình giúp dân hiệu quả. Cùng với “Điểm sáng Khe O” còn có nhiều mô hình tiêu biểu như: “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương” của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình; “Đồng hành cùng em đến trường” của LLVT tỉnh Hòa Bình; “Hàng cây quân dân” của Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên; “Trung đội dân quân tham gia xóa nhà tạm và giúp đỡ xã nghèo vùng sâu, vùng xa” của LLVT tỉnh Quảng Ninh; “Ngày thứ bẩy tình nghĩa” của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương; “Công trình đoàn kết quân dân” của Sư đoàn 395... Mỗi mô hình có những cách thức triển khai riêng để phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đặc điểm địa bàn dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 Cùng với đó, những mô hình này còn là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân; giúp dân xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội... Qua đó, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 3 nói riêng, tăng cường đoàn kết quân - dân, tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Đại tá Vũ Văn Hào, Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 3 khẳng định, có được kết quả đó là do cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; gắn phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vâ%3ḅn tốt” với Phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy thuộc địa bàn Quân khu 3 thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua ở từng địa phương, điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 triển khai thực hiện phong trào.

Có thể thấy, thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời, đưa kinh tế xã hội các tỉnh trên địa bàn ngày một phát triển,xứng đáng là khu vực trọng điểm trong phát triển kinh tế của đất nước./.

Bài, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực