Hỗ trợ hai tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Thứ ba, 27/10/2020 17:39
(ĐCSVN) - Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã gửi lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ sâu sắc tới chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) chịu thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua; mong muốn, Campuchia sẽ sát cánh cùng Việt Nam khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của người dân.

Sáng 27/10, tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao quà cho Công an tỉnh Kandal.

Tại mỗi điểm trao quà, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã gửi lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ sâu sắc tới các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Takeo, Kandal chịu thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua; đồng thời bày tỏ mong muốn, Campuchia sẽ sát cánh cùng Việt Nam khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung cứu trợ các gia đình tại vùng ngập lụt, từng bước khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống của người dân.

Dịp này, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cũng trao tặng 3.000 thùng mì tôm cho các đơn vị Công an 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng trị giá quà hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng.

 Được biết, qua báo cáo của Uỷ ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, tính từ đầu tháng 9 đến 19/10, tại Campuchia đã có khoảng 78.000 gia đình với hơn 312.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 25 người bị thiệt mạng do mưa lũ liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày qua./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực