Học viện Kỹ thuật Mật mã có 42 chương trình đào tạo

Thứ năm, 15/04/2021 16:36
(ĐCSVN) – Hiện nay, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 42 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ; mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của nhiều nước phát triển và các tập đoàn, cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Sáng 15/4, Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (15/4/1976 - 15/4/2021). Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và phát biểu chúc mừng Học viện.

Ngày 15/4/1976, Trường Cán bộ Cơ yếu Trung ương, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Mật mã ngày nay được thành lập. Dù gặp nhiều khó khăn, ngày 15/3/1977, trường đã mở lớp huấn luyện sử dụng máy mã đầu tiên cho 63 cán bộ, sĩ quan cơ yếu; tháng 10/1986, trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã và tổ chức đào tạo thạc sĩ khóa đầu tiên năm 2002, tiến sĩ năm 2013.

 Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Học viện Kỹ thuật Mật mã phát triển thành một cơ sở đào tạo đa ngành, trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước được phép đào tạo kỹ sư an toàn thông tin. Năm 2016, học viện mở mới và bắt đầu tuyển sinh đào tạo kỹ sư chuyên ngành phần mềm nhúng và di động; năm 2017 đào tạo kỹ sư chuyên ngành hệ thống nhúng và điều khiển tự động; trung bình mỗi năm đào tạo hơn 3.500 lượt học viên, sinh viên. Hiện nay, học viện có 7 khoa, 1 trung tâm thực hành kỹ thuật mật mã, 1 viện nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, 81 giảng đường lý thuyết, thực hành - thí nghiệm tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Gần 100% giảng viên, nghiên cứu viên của học viện có trình độ sau đại học, hơn 20% có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. Học viện Kỹ thuật mật mã đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 42 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ; hiện đang mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của nhiều nước phát triển, các tập đoàn, cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
cho Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật Mật mã trong suốt 45 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, học viện cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách về công tác giáo dục và đào tạo; xây dựng chiến lược phát triển học viện gắn với đổi mới cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Học viện xây dựng mô hình vừa là trung tâm đào tạo chất lượng cao phục vụ ngành cơ yếu vừa là cơ quan nghiên cứu chiến lược về chính sách bảo mật, an toàn thông tin, giúp cấp trên tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo mật, an toàn thông tin quốc gia. Học viện cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với đẩy mạnh chuyển giao công nghệ; chủ động xây dựng các hướng nghiên cứu khoa học công nghệ trung, dài hạn, các chương trình nghiên cứu. Học viện phải tăng cường quan hệ với các đối tác giáo dục, nghiên cứu; xây dựng các chương trình đào tạo liên kết quy mô quốc tế, tích cực tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao uy tín trong cộng đồng giáo dục đại học khu vực và thế giới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Học viện Kỹ thuật Mật mã./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực