Hơn 4.600 thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 03/03/2021 14:22
(ĐCSVN) – Năm 2021, hơn 4.600 thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ, trong đó 3.802 người thực hiện nghĩa vụ Quân sự, hơn 800 người thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
  Lễ giao nhận quân năm 2021. (Ảnh: Long Hồ)

Ngày 3/3, tại Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP Hồ Chí Minh) diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2021. Các đại biểu, công dân nhập ngũ được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh...

Tại điểm giao quân này có 468 thanh niên ưu tú của các quận 5, 6, 7, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các quận gửi gắm chỉ huy các đơn vị nhận quân những thanh niên ưu tú của địa phương, tạo điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, trọn nghĩa vẹn tình với quê hương đất nước.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên động viên tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Long Hồ)

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi hơn 4.600 công dân nhập ngũ, trong đó có hơn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong 3.802 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân đội có hai công dân nữ.

Cùng với đó, số lượng đảng viên nhận lệnh đi nghĩa vụ quân sự năm nay là 95 người. Công dân nhận lệnh nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.595 người.

Năm nay, với phương châm tuyển quân đạt chất lượng, TP đã ưu tiên tuyển chọn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ, công dân có trình độ học vấn và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội. Các bước trong quy trình tuyển quân được thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi giao quân. Kết quả xét nghiệm trả về phường theo danh sách nhằm hoàn chỉnh hồ sơ khám sức khỏa của mỗi chiến sỹ trước khi giao quân.

Cùng ngày, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện của TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt làm lễ giao quân năm 2021 với gần 5.000 thanh niên lên đường nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ có thời hạn tại các đơn vị quân đội và công an nhân dân.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức và 21 quận, huyện không tổ chức gặp mặt, giao lưu ở cấp quận huyện, TP và dừng tổ chức “Hội trại tòng quân”, các hoạt động văn nghệ…/.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực