Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân xuất sắc trong chống xuất, nhập cảnh trái phép

Thứ hai, 29/11/2021 16:27
(ĐCSVN) - 08 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xử lý tình huống chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thị xã Tân Châu (An Giang) được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định khen thưởng.
leftcenterrightdel
 Thừa uỷ quyền của UBND tỉnh, Đại tá Phạm Văn Phong, Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Sáng 29/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức trao quyết định khen thưởng cho 08 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xử lý tình huống chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thị xã Tân Châu.

Với tinh thần quyết tâm cao độ và sự nỗ lực không ngừng, thời gian qua, Thị uỷ, UBND thị xã Tân Châu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành toàn thị xã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo biên giới và vừa phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biên giới trong mọi tình huống.

Theo đó, các lực lượng chức năng thị xã Tân Châu đã phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) kiểm soát, ngăn chặn, đẩy đuổi ngay từ biên giới được 23 nhà nổi, bè nuôi cá (trong đó, có 13 cái cố ý di chuyển vượt qua biên giới 3 - 5 km) và 173 ghe, xuồng, vỏ lãi các loại.

Bên cạnh đó, phối hợp với phía Campuchia di dời 36 bè cá, nhà nổi; 149 ghe, xuồng, vỏ lãi; 49 hộ/347 nhân khẩu vào sâu vào nội địa Campuchia. Thông qua các mối quan hệ, UBND thị xã đã tác động với chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia, yêu cầu Bạn triển khai kiểm soát, ngăn chặn từ xa hơn 120 nhà nổi, bè nuôi cá, xuồng, ghe; với khoảng trên 100 hộ/450 khẩu, yêu cầu họ tự giác cập vào bờ sông phía Campuchia, không di chuyển về hướng biên giới.

Trong đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, các lực lượng chức năng bắt 119 vụ/374 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phạt tiền và nộp Ngân sách Nhà nước gần 800 triệu đồng./.

 

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực