Khí thế lao động ở Xưởng Công binh 340

Thứ hai, 09/05/2022 09:14
(ĐCSVN) - Tháng 5 này, đến Xưởng Công binh 340 (Bộ Tham mưu Quân khu 5), từ xa chúng tôi đã nghe vang tiếng dao búa, tiếng gò đập, động cơ của máy cắt, tiện. Bên những chùm “hoa lửa” từ máy hàn tủa bay, những người lính thợ nơi đây miệt mài làm việc hăng say.

Trong các nhà xưởng, những chiếc xe máy làm đường, xe máy công binh quân sự đang được phục hồi, đợi ngày đến với các công trình. Những chiếc cán cuốc, xẻng công binh, giá để khí tài, hòm hộp đựng mìn, lựu đạn… lần lượt được ra lò đúng quy chuẩn, bền đẹp, chắc chắn. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 trao Cờ thi đua năm 2021 cho Xưởng Công binh 340. Ảnh: Ngọc Diệp. 

Theo các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc, Xưởng 340 ra đời trong những năm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (ngày 1/9/1966), đơn vị đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, tổn thất, trụ bám kiên cường trên các trọng điểm dọc các tuyến đường vận chuyển chủ yếu của đường Trường Sơn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị vận tải, năm 1973 Xưởng được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định thương hiệu xưởng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội Công binh của Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ tính riêng 4 năm trở lại đây, nhiệm vụ chính trị trung tâm luôn được đơn vị hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch, bảo đảm chất lượng kỹ, mỹ thuật, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Công binh và Bộ Tham mưu Quân khu 5 đánh giá cao.

Thượng tá Lê Bá Nguyên, Giám đốc Xưởng 340 cho biết: “Công việc của đơn vị hầu như không lúc nào ngơi. Xe máy, khí tài nhận về sửa chữa hầu hết đã cũ, đa chủng loại, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm... Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 5, sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đơn vị đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, dây chuyền công nghệ hiện đại, năng lực sửa chữa, sản xuất được mở rộng, nâng cao, đa dạng các ngành nghề, chỉ tiêu sản lượng năm sau cao hơn năm trước, chất lượng sản phẩm được nâng lên.

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung khơi dậy, khuyến khích, đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nhân lực, chi phí, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm an toàn lao động.

Nhờ đó đã cho ra đời hàng loạt giải pháp sáng tạo được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn có giá trị thực tiễn cao: Máy lọc nhớt tái sinh dầu bôi trơn đã qua sử dụng, máy hút bụi trong khoang phà GSP, phao PMP, cải tiến hệ thống điều khiển trên máy đào PZM-2, máy đùn đất phục vụ cho xây dựng công trình chiến đấu, đồ gá cắt Plasma bán tự động, dụng cụ tháo ổ bi của bơm thủy lực, thiết bị cắt ống tròn bán tự động, mỏ hàn thiếc bằng ắc quy, cải tiến hệ thống kẹp phôi máy phay định hình cán quân cụ cầm tay, thiết bị để sơn tạo khoang trên ống tròn, cải tiến mối ghép then hoa trục côn truyền mô men từ động cơ sang hộp số xe ủi D65A, máy đùn đất làm vật nút bua phục vụ phá nổ mìn, bộ dao, đồ gá tiện đầu cán xẻng công binh và pháo binh... Trong đó, một số sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng”.

leftcenterrightdel
Các bãi huấn luyện thể lực được sản xuất tại Xưởng Công binh 340. Ảnh: Ngọc Diệp. 

Hiện nay, nhiều thành viên trong Ban Giám đốc là “cây sáng kiến” tiêu biểu, luôn khơi mạch nguồn sáng tạo, huy động sự vào cuộc hăng hái của cả tập thể quân nhân. Qua đó rèn luyện cho đội ngũ lính thợ “giỏi một nghề, biết nhiều nghề” góp phần xây dựng Đảng bộ Xưởng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hằng năm, đơn vị sửa chữa, đồng bộ hàng trăm đầu xe máy, trang bị kỹ thuật công binh các loại; sản xuất hàng nghìn tấn sản phẩm khí tài công binh; hoàn thành trên 1.000 tấn dây kẽm gai và 1.500 tấn lưới B40 phục vụ công tác dân sinh; sản xuất nhà tiền chế với khối lượng trên 300 tấn, thiết bị công trình chiến đấu mỗi năm trên 150 tấn… Chỉ tính riêng năm 2021, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Xưởng sửa chữa 45 chỉ tiêu xe máy, trang bị kỹ thuật công binh các loại, sản xuất 5.130 cán và 30 giá 4 tầng quân cụ cầm tay, 240 mái chèo và 240 chạc thuyền VSN-1500, 951 hòm hộp vũ khí công binh, hoàn thành các mặt hàng cơ khí dân dụng khác và các bãi huấn luyện thể lực cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội… 

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “dân vận khéo”, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn kịp thời nắm và giải quyết các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Duy trì có nền nếp “Hũ gạo vì người nghèo”, chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, giảm được 5 hộ nghèo trên địa bàn làm công tác dân vận, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, củng cố tình đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội, Cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương”.

Ghi nhận những thành tích trên, từ năm 2016 đến nay Xưởng Công binh 340 được tặng 3 lần danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (2017, 2018, 2020), 2 Cờ thi đua của Quân khu 5 (2019, 2021), 3 Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2016, 2018, 2020). Năm 2022 này, cán bộ, chiến sĩ giao ước thi đua quyết tâm gặt hái nhiều thành công mới, tô thắm truyền thống của đơn vị “Kiên trì vượt khó, gắn bó với dân, đoàn kết sáng tạo, vững bước đi lên”./.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực