Không ngừng vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ năm, 06/05/2021 22:43
(ĐCSVN) - Hai bên thống nhất, thời gian tới cần tiếp tục thắt chặt, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng.

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hội đàm trực tuyến với đồng chí Đại tướng Chăn-sa-môn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại điểm cầu Hà Nội 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng đồng chí Đại tướng Chăn-sa-môn Chăn-nha-lạt vừa được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đối với những cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Phan Văn Giang gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-Sản, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và gia đình trong tai nạn vừa qua; bày tỏ chia sẻ khó khăn với Chính phủ và nhân dân Lào trước đại dịch COVID-19 bùng phát; đánh giá cao nỗ lực của Quân đội nhân dân Lào trong việc giúp Chính phủ phòng, chống dịch COVID-19, trong khả năng của minh, Việt Nam luôn sát cánh, nỗ lực cao nhất hỗ trợ Lào sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cảm ơn và chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có những đóng góp quan trọng nhằm phát triển quan hệ, hợp tác đặc biệt giữa hai nước và hai Quân đội. Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lảo chuyên gia và một số trang thiết bị y tế phòng, chống đợt dịch COVID-19.

Quang cảnh Hội đàm tại điểm cầu Hà Nội

Hai bên nhất trí cho rằng, hiện nay, tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và phức tạp, đặt mỗi nước đứng trước cơ hội và thách thức to lớn, đòi hỏi hai bên cần tiếp tục thắt chặt, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng. Hai bên khẳng định, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhung hợp tác quốc phòng thời gian qua vẫn tiếp tục được triển khai tích cực, tập trung vào một số lĩnh vực như hợp tác quản lý biên giới; hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đào tạo cán bộ; khám chữa bệnh...

Hai bên thống nhất trong thời gian tới, do dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới việc triển khai nội dung Kế hoạch hợp tác 2021 đã ký kết, nên cần tìm ra những cách làm mới, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Theo đó, cần tập trung vào một số lĩnh vực như: công tác đảng, công tác chính trị; đào tạo; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, qua đó góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại mỗi nước, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng là thành viên, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt...

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực