Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 213

Thứ tư, 21/10/2020 17:56
(ĐCSVN) – Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp công tác huấn luyện, SSCĐ cũng như đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan quân sự cấp trên giao.

Ngày 21/10, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân và Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân.

Tại Trung đoàn 213, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn và trực tiếp kiểm tra nền nếp SSCĐ, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đã biểu dương đơn vị đã quán triệt, triển khai kịp thời, chặt chẽ chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì tốt nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý vùng trời. Đồng thời yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của các cấp; tăng cường luyện tập các phương án SSCĐ trên không, mặt đất, phòng chống cháy, nổ; tổ chức canh trực bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để sai sót, lọt, chậm, lỡ thời cơ. Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì, thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” nghiêm túc, chặt chẽ; làm tốt công tác quản lý bộ đội, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước dịch COVID – 19 dù đã được kiểm soát tốt, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan…

 Biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Công ty Nhiệt điện Mông Dương những năm qua, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị thời gian tới, ngoài khẳng định tốt vị trí, vai trò trong công tác sản xuất, đảm bảo nguồn năng lượng điện, đáp ứng cho nền kinh tế chung của cả nước, Công ty cần tập trung làm tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn; đề ra nhiều phương án phối hợp hoạt động trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần củng cố thế trận khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn chiến lược.

 Đồng chí Phó Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp công tác huấn luyện, SSCĐ; đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan quân sự cấp trên giao cho. Đặc biệt cần tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo đảm an toàn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết…/.

Tin, ảnh: Thanh Quảng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực