Kiên Giang quyết tâm kiểm soát dịch nhanh nhất

Thứ sáu, 17/09/2021 10:08
(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, hiện nay tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ test, truy vết F0; số ca F0 và số ca tử vong đã có chiều hướng giảm, tỉnh quyết tâm phấn đấu đến 20/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch.

Chiều 16/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Kiên Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, điều kiện tự nhiên đa dạng, là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ, có đường biên giới bộ dài gần 50.000 km; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; các đơn vị luôn duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Tuy nhiên, tình hình trên địa bàn có thời điểm diễn biến phức tạp như buôn lậu, nhập cảnh trái phép, đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, hiện nay tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ test, truy vết F0; số ca F0 và số ca tử vong đã có chiều hướng giảm, tỉnh quyết tâm phấn đấu đến 20/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch.

 Trung tướng Ngô Minh Tiến tới thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang) về thực hiện  nhiệm vụ và phòng, chống dịch

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc phấn đấu đến ngày 20/9 sẽ kiểm soát được dịch COVID-19; đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh. Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để lực lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chăm lo xây dựng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 

Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh phải chuẩn bị thật tốt về nhân lực, phương tiện, xây dựng kịch bản, phương án xử lý khi có ca nhiễm COVID-19; phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; sẵn sàng tăng cường lực lượng thường trực, dân quân tự vệ hỗ trợ các địa bàn trong việc khoanh vùng, phong tỏa, kiểm soát, khống chế các ổ dịch mới xuất hiện; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng duy trì các tổ, chốt trên các tuyến biên giới, kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, xanh hóa “vùng vàng” và xóa bỏ “vùng đỏ” trong thời gian sớm nhất. Trung tướng đã giao Cục Quân y cấp bổ sung khẩu trang, đồ bảo hộ cho lực lượng phòng, chống dịch và số lượng bộ Kít test nhanh phù hợp với nhu cầu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhân dịp này, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (4 tấn lương khô, 2.000 túi thuốc điều trị COVID-19) tặng tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch.

 Trung tướng Ngô Minh Tiến trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch

Sáng cùng ngày, Trung tướng Ngô Minh Tiến và đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Kiên Giang; thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang) về thực hiện vụ và công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực