Kiên Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020

Thứ năm, 13/02/2020 17:52
(ĐCSVN) - Sáng 13/2, các địa phương tại tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 với tinh thần chu đáo, an toàn.

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển, chọn và gọi 1251 thanh niên lên đường nhập ngũ giao cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, Quân khu 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.., trong đó, huyện Tân Hiệp được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm cho công tác tuyển chọn và gọi  thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Quang cảnh buổi lễ giao, nhận quân năm 2020.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân tròn khâu, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở. Theo đánh giá, 100%  thanh niên nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi đời từ 18 đến 21 (trên 80%); sức khỏe loại 1, 2 (trên 60%); trình độ cao đẳng, đại học( trên 4%); 696 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 42 công dân là đảng viên…

 Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Đại tá Đàm Kiến Thức cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 9 trong phòng, chống dịch COVID - 19, năm nay các địa phương không tổ chức Hội trai tòng quân; thực hiện lễ giao nhận quân nhanh gọn đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu HĐNVQS  các huyện, thành phố tổ chức phun, dịch khử trùng nơi thanh niên tập trung và nơi làm lễ giao, nhận quân; cấp phát miễn phí khẩu trang cho thanh niên và người thân, đồng thời, tích cực tuyên truyền cho thanh niên và gia đình cách thức lây nhiễm cũng như các biện pháp chủ động phòng ngừa…, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp các tân binh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Vũ Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực