Lan tỏa hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng

Thứ hai, 22/06/2020 16:20
(ĐCSVN) - Là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín của Bộ Quốc phòng, những năm qua Trường Sĩ quan Chính trị đã thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Với những nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực quan trọng trong nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường...

Một ngày giữa tháng 6 khi những chùm phượng đỏ rực báo hiệu mùa thi tốt nghiệp đã đến, có mặt tại Hệ Sau đại học, Trường Sĩ quan Chính trị, chúng tôi cảm nhận rõ không khi thi đua sôi nổi của cán bộ, học viên trong đơn vị. Đồng chí Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Văn Long, Chính trị viên Hệ Sau đại học cho biết, là đơn vị có nhiệm vụ quản lý đối tượng học viên cao học, thời gian qua, Hệ Sau đại học đã đặc biệt chú trọng việc tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nhiều phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp ở các lớp, qua đó đã khơi dậy được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đông đảo cán bộ, học viên. Nhờ vậy, liên tục nhiều năm liền, Hệ Sau đại học luôn là “lá cờ đầu” trong các phong trào thi đua của Nhà trường. Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao trong giờ tự học, đồng chí Thiếu tá Phan Văn Tuệ, học viên Lớp Cao học Xây dựng Đảng 2018-2020 chia sẻ: “Chúng tôi vừa hoàn thành việc bảo vệ luận văn. Hiện cả lớp đang tập trung ôn luyện để phục vụ cho nội dung phúc tra Tiếng Anh. Mọi người đều tích cực thi đua để có được kết quả cao nhất”.

Được biết, với phương châm “Cụ thể, thiết thực, hiệu quả”, việc tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Sĩ quan Chính trị đã hướng vào đổi mới, nâng cao hiệu lực, tính mô phạm, gắn kết chặt chẽ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) với công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), xây dựng Nhà trường tiên tiến, mẫu mực. Các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua đột kích đã bám sát thực tiễn, hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đã được phát huy có hiệu quả trong từng phong trào thi đua; qua đó tạo động lực đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều hình thức, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị: "Thi đua tham mưu giỏi, bảo đảm phục vụ tốt, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện" ở khối các cơ quan; thi đua thực hành "Bài giảng mẫu", "Hội thi xây dựng giáo trình điện tử và giảng viên trẻ ứng dụng công nghệ thông tin" ở khối các khoa; thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng tự học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa" ở khối các đơn vị quản lý học viên...

Học viên cuối khóa Trường Sĩ quan Chính trị tích cực thi đua ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: Tuyết Minh 

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng còn được thực hiện gắn liền với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được đổi mới mạnh mẽ ở tất cả các khâu, các bước và phát triển sâu rộng, ngày càng thực chất. Với cách làm này, nhiều mô hình hoạt động, câu lạc bộ ra đời khẳng định tính sáng tạo và hiệu quả thực tế, tiêu biểu: “Đoàn viên đẹp”, “Chi đoàn viết báo”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Đôi bạn 15 điểm”, “Sinh viên 5 tốt”, “Câu lạc bộ ca khúc”, “Câu lạc bộ những người yêu thích Dân ca Quan họ Bắc Ninh”, “Câu lạc bộ Phụ nữ 3 đẹp”, “Câu lạc bộ Tìm hiểu pháp luật”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh”...

Với những cách làm nói trên, từ phong trào Thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến và nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác và phục vụ. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2014-2019 vừa qua, Trường Sĩ quan Chính trị đã 25 lượt tập thể điển hình, 151 lượt cá nhân tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Nhà trường và Bộ Quốc phòngQP; 376 đồng chí được công nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường, 49 đồng chí được công nhận danh hiệu nhà giáo giỏi cấp BQP. Nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được tặng Cờ thi đua của BQP, 2 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT...

Theo đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị, các phong trào thi đua đã động viên, khơi dậy các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học. Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng, các lực lượng sư phạm trong toàn trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu dạy tốt, học tốt và công tác tốt; góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” của Nhà trường.

Có thể thấy, sự lan tỏa sâu rộng của phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trường Sĩ quan Chính trị đã thực sự là động lực để các tổ chức, lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào, giá trị và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng được tỏa sáng; khẳng định rõ nét bản lĩnh, nhân cách người quân nhân cách mạng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, phong trào Thi đua Quyết thắng cũng trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học để Trường Sĩ quan Chính trị xứng đáng là một trong những “Nhà trường trọng điểm” của Bộ Quốc phòng; một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín của quân đội và đất nước./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực