Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu tiếp Giám đốc Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane

Thứ hai, 25/07/2022 20:56
(ĐCSVN) - Chiều 25/7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa, Giám đốc Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane của Lào.

Chiều 25/7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa, Giám đốc Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane của Lào.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa tại buổi tiếp

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam hết sức coi trọng và luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Lào.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả, thực chất thời gian qua giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; nhấn mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực luôn được xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị trong thời gian tới, hai Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách, tập trung vào duy trì trao đổi đoàn, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo..., qua đó góp phần làm sâu sắc hơn “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.

Về phần mình, Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane với Học viện Quốc phòng Việt Nam. Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa thông báo kết quả cuộc làm việc trước đó với  Học viện Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực