Lữ đoàn Thông tin 603 (Quân khu 3) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ sáu, 25/11/2016 15:50
(ĐCSVN) - Sáng 25/11, Lữ đoàn Thông tin 603 (Quân khu 3) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Lê Bá Tấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL). Tham dự buổi lễ có đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Binh chủng TTLL; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng,
Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và
tặng bức trướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cho Lữ đoàn.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 70 năm qua.

Cách đây 70 năm, sau khi nước nhà giành được độc lập, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, ngày 25/11/1946, Đội Điện thoại trực thuộc Phòng Tham mưu, Chiến khu 3 được thành lập - Tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 603 ngày nay. Với nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm thông tin liên lạc cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây đắp, tô thắm truyền thống “Đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ”. Từ những trang bị khí tài thô sơ như máy vô tuyến điện 15W-20W, máy phát điện quay tay, dây bọc dã chiến, điện thoại từ thạch… cùng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, đến nay Lữ đoàn từng bước được trang bị những phương tiện liên lạc hiện đại về vô tuyến điện, hữu tuyến điện. Tổ chức, lực lượng không ngừng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới. Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước và cấp trên trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 10 Huân chương chiến công các loại; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương chiến công, chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen. Năm 2013, Lữ đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2011, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần thứ  2).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Lữ đoàn đã đạt được; bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và tặng bức trướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cho Lữ đoàn./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực