Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

Thứ bảy, 18/09/2021 14:15
(ĐCSVN) - Để tiếp tục duy trì, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện cấp trên; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm 5K cộng vắc-xin, thể lực, tinh thần để chiến thắng đại dịch.
leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu kết luận buổi kiểm tra 

Ngày 17/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

9 tháng đầu năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Tổ chức duy trì 100% quân số tại cơ quan, đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đến thời điểm này,  dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đơn vị vẫn đảm bảo an toàn không có ca nhiễm COVID-19 lây lan trong đơn vị. Bệnh xá Quân y tỉnh thành lập 2 tổ tham gia cùng lực lượng y tế địa phương test nhanh SARS-CoV-2, tiêm vắc-xin lưu động cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

leftcenterrightdel

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra trực tuyến công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 3

Qua cáo cáo của Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng vũ trang tỉnh; công tác đảm bảo khu vực quản lý cách ly F0, F1 chặt chẽ, an toàn, với sự tham gia của các lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ; phân tầng điều trị tốt do vậy tỷ lệ khỏi bệnh luôn ở mức cao (tỷ lệ ca điều trị khỏi bệnh tính đến ngày 16/9 là 2.059 trên tổng số 2.232 ca nhiễm). Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Trung tướng Ngô Minh Tiến và Thủ trưởng Quân khu 9, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) tặng quà Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 3

Để tiếp tục duy trì, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021. Quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện cấp trên; hoàn thành tốt chỉ tiêu động viên tuyển quân và tuyển sinh quân sự; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm 5K cộng vắc-xin, thể lực, tinh thần để chiến thắng đại dịch; chú trọng việc hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch; sớm đưa các địa phương ở Vĩnh Long trở về trạng thái bình thường mới./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực