Lực lượng vũ trang xung kích chống dịch

Thứ tư, 03/02/2021 23:01
(ĐCSVN) - Để nhân dân an tâm đón Tết, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực, quyết liệt tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sự tham gia chống dịch của lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại những địa phương có dịch bùng phát.

Tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), nơi tâm điểm bùng phát dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã cùng các lực lượng khác đã không ngại khó, ngại khổ xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Thượng tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã cho biết, ngay khi nắm bắt được tình hình về những ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, Ban CHQS thị xã đã huy động tối đa quân số tham gia công tác phòng, chống dịch. Để thực hiện công tác cách ly, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ, dọn dẹp vệ sinh, bố trí nơi ăn, nghỉ cho người dân tại các điểm cách ly như Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Kim Sơn, Trung tâm Y tế Than Mạo Khê…Ban CHQS thị xã còn bố trí 1.500 giường, chăn, màn tại 12 khu cách ly tập trung, đảm bảo hậu cần cho trên 300 người tại 2 khu cách ly tập trung, 3 chốt kiểm soát dịch và hàng chục cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. 

leftcenterrightdel
Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Bộ Tham mưu Quân khu 3) tiến hành tiêu tẩy, phun thuốc khử trùng tại TP Hạ Long, Sân bay Vân Đồn .

Là người trực tiếp tham gia phục vụ tại điểm cách ly Trung tâm GDTX Kim Sơn, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, cán bộ Ban CHQS thị xã Đông Triều chia sẻ, dù biết dịch bệnh rất nguy hiểm, song khi được giao nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị luôn xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của bản thân trong công tác phòng, chống dịch, giúp nhân dân an toàn, yên tâm đón Tết.

 Xác định “Chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ chống dịch là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh đã họp triển khai kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo củng cố lực lượng quân y, bao gồm lực lượng quân y chuyên trách làm lực lượng nòng cốt; bổ sung vật chất, trang bị phòng, chống dịch theo quy định; rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành truy vết các quân nhân và người dân tiếp xúc gần với các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế để tổ chức cách ly, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Tổ chức khử khuẩn phương tiện, giám sát thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế đối với 100% người vào cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực phối hợp với các lực lượng tham gia trực tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh, nhất là những điểm nóng về dịch như thị xã Đông Triều, TP Hạ Long, Uông Bí, huyện Vân Đồn... Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 100 chốt kiểm dịch, với sự tham gia của trên 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ thuộc các địa phương phối hợp tham gia trực 24/24 giờ. Trung đoàn 244 làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cách ly các công dân của thị xã Đông Triều khi có lệnh. Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 3 hỗ trợ lực lượng, phương tiện tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc tại những điểm nóng về dịch. Từ ngày 28 - 30/01/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Bộ Tham mưu Quân khu 3) đã tiến hành tiêu tẩy, phun thuốc khử trùng tại TP Hạ Long, Sân bay Vân Đồn liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553 và ổ dịch tại thị xã Đông Triều nơi giáp ranh TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 Để ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban CHQS các địa phương trên tuyến biên giới cả đất liền và trên biển như: TP Móng Cái, huyện Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô...phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức lập các chốt tuần tra, canh gác tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới và dọc tuyến Quốc lộ 18.

 Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để góp phần kiểm soát dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. 100% cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19 để nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết./.

Nguyễn Thanh- Văn Đảm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực