Nâng cao chất lượng công tác đảng, chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Thứ hai, 01/08/2022 22:11
(ĐCSVN) - Sáng ngày 01-8, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) 6 tháng cuối năm 2022.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Thanh Hải).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 968 được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng bảo đảm có chất lượng; duy trì có nền nếp, chế độ sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ, kịp thời nắm và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ không để bị động, bất ngờ; công tác phát triển đảng tiến hành nghiêm túc, có hiệu quả, xét kết nạp 27 đảng viên mới; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, “Chia nắng thao trường”, “Địa phương đồng hành cùng đơn vị trong quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội”…

Thượng tá Nguyễn Chính Triểu, UVTV Đảng ủy, CNCT Sư đoàn chủ trì hội nghị.
(Ảnh Thanh Hải). 

Tại Hội nghị, với tinh thần đề cao tự phê bình và phê bình thẳng thắng, trao đổi, thảo luận cởi mở, các ý kiến phát biểu đã đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra được nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2022, trong đó: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đi vào thực chất, hiệu quả; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, tăng cường công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, nảy sinh không để xảy ra bất ngờ; nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh…/.

Thanh Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực