Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ

Thứ hai, 24/05/2021 17:16
(ĐCSVN) - Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương; nhà trường Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về công tác nhà trường Quân đội.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

 Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt, triển khai và ban hành các kế hoạch cụ thể hóa chủ trương chất lượng đào tạo của nhà trường và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; xây dựng đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng căn bản yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2030. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà trường sơ kết 5 năm thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội;đồng thời các nhà trường quân đội rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết tăng thực hành, sát thực tế đơn vị; công tác tuyển sinh quân sự được thực hiện đúng quy chế.

 Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Triển khai thực hiện thí điểm chương trình đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy tại một số trường quân sự quân khu, quân đoàn; chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch (PCD) COVID-19, kịp thời điều chỉnh hình thức, phương pháp huấn luyện, đào tạo, bảo đảm an toàn, học viên tốt nghiệp đúng kế hoạch; thông qua văn kiện diễn tập và công tác chuẩn bị diễn tập cho học viên cuối khóa của các trường quân đội; chỉ đạo các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; tăng cường mời lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia giảng dạy, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn cho học viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương; nhà trường Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời công tác tuyển sinh quân sự tiếp tục duy trì chặt chẽ đảm bảo đúng quy chế; các nhà trường tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo ngoại ngữ học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội; hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các đối tượng đào tạo; tăng cường kiểm tra huấn luyện, thực hiện phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả học tập của học viên”./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực